Phản đối sáp nhập trường, gần 500 HS không chịu đi học

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TT - Ngày 9-10, ông Trần Đình Hùng, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết do người dân phản đối sáp nhập trường nên gần 500 HS xã Hương Bình chưa đi học.

Từ năm học 2014-2015, Trường THCS Hương Bình thuộc xã Hương Bình sáp nhập vào một trong hai trường THCS thuộc xã Hòa Hải và xã Phúc Đồng. Tuy nhiên, người dân không đồng ý với chủ trương này.

Ông Danh Hoàn ở xã Hương Bình cho biết Trường THCS Hương Bình đang đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2016. Ông Hoàn nói phụ huynh muốn cho con học ở một môi trường tốt, thuận tiện việc đi lại. Chuyển sang cơ sở mới thì đường xa, vào mùa mưa lũ sẽ nguy hiểm, tai nạn luôn tiềm ẩn.

Theo ông Hoàng Công Lý, phó chủ tịch huyện Hương Khê, hiện nay các trường học trên địa bàn ngày càng ít học sinh, việc sáp nhập trường là đúng, nếu để lại sẽ xảy ra tình trạng thừa giáo viên.

Trước việc sáp nhập trường nhưng còn có một số người dân xã Hương Bình chưa đồng tình, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động và giải thích.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên