Hội thảo được năm đơn vị đồng tổ chức: Hội Khoa học lịch sử VN, Viện Khoa học xã hội VN; UBND TP.HCM, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam.
Ông Nguyễn Minh Triết - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - và bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước - đã đến dự hội thảo.
Những ý kiến tại hội thảo đều đánh giá cao vai trò của cụ Phan Châu Trinh trong việc khởi xướng phong trào Duy Tân và các tư tưởng về nhân quyền, dân trí và tinh thần yêu nước qua các hoạt động đương thời và giá trị từ các trước tác còn để lại đến ngày nay.
Giáo sư Phan Huy Lê - chủ tịch Hội Sử học VN - khẳng định một lần nữa quan điểm nhìn nhận cụ Phan Châu Trinh là một nhà chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn, một nhà cách mạng dân chủ tiên phong trong thời kỳ đầu thế kỷ 20.
Tình cảm và mối quan hệ của cụ Phan Châu Trinh với cụ Phan Bội Châu và những nhà cách mạng lúc bấy giờ cho thấy tinh thần tôn trọng lẫn nhau giữa những người làm cách mạng mặc dù khác nhau về đường lối - một nét ứng xử văn hóa trong chính trị.
Đặc biệt, những hành trạng của cụ Phan Châu Trinh thể hiện tinh thần trân trọng thế hệ trẻ (Nguyễn Tất Thành) với những việc làm nhằm chuyển giao thế hệ rất rõ ràng. Những tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh từ đầu thế kỷ 20 vẫn còn giá trị, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận