Tag: Phạm Thái Sơn

Đào tạo chất lượng cao: Nên bỏ hay giữ?

Liên quan đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư bãi bỏ toàn bộ thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều.

Xây dựng thành phố thông minh: Cần huy động nguồn lực tư nhân

TTO - TS Phạm Thái Sơn, giảng viên chính kiêm điều phối viên Chương trình thạc sĩ phát triển đô thị bền vững (Đại học Việt Đức), chia sẻ về việc huy động nguồn lực tài chính để xây dựng TP thông minh.

Chàng thủ khoa 29,5 điểm

TT - Đỗ thủ khoa Trường đại học Y (Đại học Huế) với số điểm 29,5 (toán 10, sinh 9,75, hóa 9,75), Phạm Thái Sơn, học lớp 12A1 Trường THPT số 2 Quảng Trạch, Quảng Bình còn đạt số điểm là 27 ở Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đã có thủ khoa 29,5 điểm

TTO - Trưa 27-7, ĐH Huế đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào các trường, khoa trực thuộc. Thủ khoa khối B là thí sinh Phạm Thái Sơn (Quảng Bình) thi vào ngành bác sĩ đa khoa của Trường ĐH Y dược với 29,5 điểm (toán 10, hóa 9,75 điểm và sinh 9,75 điểm).