Tag: Phạm Phú Quốc

Quốc hội chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

TTO - Chiều 3-11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ông Phạm Phú Quốc không có mặt khi Quốc hội làm quy trình bãi nhiệm

TTO - Chiều 2-11, trong đợt 2 kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Không để lọt người cơ hội, xu nịnh vào Quốc hội

TTO - Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trả lời phóng viên Tuổi Trẻ về những vấn đề đặt ra cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi cấp định cư gần 2.500 người khắp thế giới, Cyprus tạm ngừng 'hộ chiếu vàng'

TTO - Theo Reuters, Kyriakos Koushos, người phát ngôn của chính quyền Cyprus, xác nhận việc tạm dừng chương trình đầu tư định cư với hình thức hiện tại, có hiệu lực từ ngày 1-11 tới.

Sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Phạm Phú Quốc

TTO - Theo quy định tại khoản 2 điều 7 Hiến pháp, "đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân".

Cho ông Phạm Phú Quốc thôi việc trong tháng 9

TTO- Chiều tối ngày 9-9, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm 2020.

Xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, đình chỉ chức vụ ông Phạm Phú Quốc

TTO - Chiều 1-9, UBND TP.HCM, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức họp báo thông tin về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Lấy quốc tịch Cyprus: Tổ quốc ở nơi đâu trong lòng anh?

TTO - Sự thật đã rõ ràng! Người trong cuộc cũng đã thừa nhận: ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có quốc tịch nước Cộng hòa Cyprus từ năm 2018!

EU đang xem xét hành động pháp lý với Cyprus vụ hộ chiếu vàng

TTO - Một quan chức tư pháp EU cho biết khối này đang xem xét khả năng tiến hành hành động pháp lý với Cyprus, sau khi Đài Al Jazeera công bố loạt bài điều tra tiết lộ các bê bối vụ đảo quốc này bán "hộ chiếu vàng" qua chương trình đầu tư định cư.

Cục Đầu tư nước ngoài: 'Không được phép đầu tư mua nhà ở nước ngoài để có quốc tịch'

TTO - Ông Đỗ Nhất Hoàng - cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư - cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh khả năng người Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để có quốc tịch thứ hai.