26/01/2024 14:38 GMT+7

Phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước khai gì?

Ngày 26-1, Công an huyện Tân Phước, Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Trọng Hưng để điều tra về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Con sông mà Hưng đã bơi qua để bỏ trốn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Con sông mà Hưng đã bơi qua để bỏ trốn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khoảng 16h ngày 18-1, phạm nhân Vương Trọng Hưng (25 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) khi đang lao động bên ngoài tại phân trại số 1, khu lao động trại giam Mỹ Phước thuộc thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang, lợi dụng việc cán bộ tập hợp phạm nhân nhập vào buồng giam, đã bơi qua sông bỏ trốn.

Khởi tố phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ

Hưng phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị bắt vào tháng 11-2020 và bị tòa tuyên phạt 13 năm tù, đang chấp hành án tù tại trại giam Mỹ Phước.

Hưng đã chấp hành án tù được 3 năm, đến ngày 18-1 thì bỏ trốn. 

Ngày 19-1, Hưng đang trốn tại bến xe Miền Tây (TP.HCM) thì bị bắt giữ. Sau đó Hưng được cảnh sát đưa về lại trại giam Mỹ Phước để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết nguyên nhân trốn trại là do nhớ nhà, nhớ cha mẹ và muốn thăm bà ngoại 80 tuổi ở Gia Lai.

Phạm nhân Vương Trọng Hưng làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: THANH TUẤN

Phạm nhân Vương Trọng Hưng làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: THANH TUẤN

Đã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ PhướcĐã bắt được phạm nhân trốn khỏi trại giam Mỹ Phước

Phạm nhân Vương Trọng Hưng đã bị bắt sau khi lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài, trốn khỏi trại giam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên