
Chiến thắng đến từ vai diễn người nông dân góa chồng trong phim Địa mẫu của đạo diễn Malaysia Trương Kiến An – vai diễn được giới phê bình đánh giá là lột xác và táo bạo nhất trong sự nghiệp của cô - Ảnh: Liên hoan phim quốc tế Tokyo
Theo trang thông tấn GVM, lễ trao giải Kim Mã 2025 tổ chức đêm 22-11 tại Đài Loan (Trung Quốc) chứng kiến chiến thắng gây chú ý của minh tinh Phạm Băng Băng, khi cô được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dù hoàn toàn vắng mặt tại sự kiện.
Dù được xem là ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc có tên trong danh sách đề cử năm nay, Phạm Băng Băng lại không xuất hiện ở thảm đỏ Kim Mã. Thay vào đó, cô bày tỏ sự xúc động qua cuộc gọi điện thoại trực tiếp khi đạo diễn Trương Kiến An thay mặt cô nhận giải trên sân khấu.
Chiến thắng cần thiết cho Phạm Băng Băng lội ngược dòng
Phạm Băng Băng chia sẻ vai diễn lần này là thử thách chưa từng có: "Khi bàn về nhân vật, đạo diễn từng hỏi tôi có sẵn sàng để ông ấy 'phá hủy gương mặt' mình không. Tôi trả lời ngay lập tức rằng: Phạm Băng Băng đã sẵn sàng phá mọi giới hạn".
Vai diễn trong Địa Mẫu mang nữ diễn viên trở lại đỉnh cao với diễn xuất mạnh mẽ, khắc họa nỗi đau và sức bền bỉ của người phụ nữ ở vùng nông thôn hẻo lánh.

Đạo diễn Trương Kiến An (trái) cũng tiết lộ rằng ban đầu ông chỉ dự định chọn diễn viên không chuyên. Tuy nhiên, sự kiên định của Phạm Băng Băng - sẵn sàng học cấy lúa, nuôi trâu, thậm chí chấp nhận "phá bỏ hình tượng" - khiến ông đổi ý - Ảnh: Liên hoan phim quốc tế Tokyo
Phạm Băng Băng chia sẻ: "Đây là sự cộng hưởng từ tâm hồn tôi và nhân vật. Tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh của phụ nữ, và biết ơn vì điện ảnh cho tôi cơ hội kể những câu chuyện cần được lắng nghe."
Phạm Băng Băng được Kim Mã vinh danh thu hút nhiều tranh luận, bởi cô gần như "biến mất" khỏi làng giải trí Trung Quốc sau vụ bê bối trốn thuế năm 2018. Từ nữ diễn viên được trả thù lao cao bậc nhất, sự nghiệp của cô trở nên đóng băng, các dự án lớn cũng dần quay lưng.
Việc hợp tác với đoàn làm phim Malaysia được xem là nỗ lực mở ra hướng đi mới trong một thị trường điện ảnh ít chịu ảnh hưởng bởi sự "phong sát" nghiêm ngặt. Đạo diễn Trương Kiến An, người nhiều lần úp mở khả năng cô xuất hiện tại lễ trao giải, tiết lộ ngay trên sân khấu rằng ông không hề biết Phạm Băng Băng đang ở đâu.
Khi đoạt thêm giải Ca khúc trong phim hay nhất, ông tiếp tục gửi lời nhắn: "Bài hát này viết cho Phạm Băng Băng. Chúng tôi luôn tin cô ấy có thể bắt đầu lại."
Trương Chấn lần thứ hai lên ngôi Ảnh đế
Ngoài chiến thắng của Phạm Băng Băng, Kim Mã 2025 cũng chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều tài năng châu Á.
Trong đó, phim Đại Mông (A Foggy Tale) trở thành tác phẩm nổi bật nhất khi mang về 4 giải: Phim hay nhất, Biên kịch xuất sắc, Thiết kế mỹ thuật và Thiết kế tạo hình.
Trailer phim Đại Mông (A Foggy Tale)
Bộ phim được đánh giá cao nhờ câu chuyện mạnh mẽ về thân phận và những mảng màu hiện thực gai góc, được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế.
Ngay sau Đại Mông, hai bộ phim Địa Mẫu và Hạnh phúc chi lộ cũng ghi dấu với 3 giải thưởng mỗi phim, cho thấy sự cạnh tranh gắt gao hiếm thấy của thị trường điện ảnh Trung Quốc năm nay.
Không nằm ngoài dự đoán của truyền thông Trung Quốc trước thềm Kim Mã, Trương Chấn trở thành tâm điểm khi giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong Hạnh phúc chi lộ (Lucky Lu).

Trên bục nhận giải, Trương Chấn tiết lộ để có được màn trình diễn đỉnh cao, anh đã hoàn toàn hòa vào nhân vật trong suốt quá trình quay: "Những ngày đó, tôi thật sự sống như nhân vật. Cảm ơn ê-kíp đã tạo nên môi trường để tôi được thả mình vào câu chuyện" - Ảnh: GVM
Ngoài ra, Trương Chấn xúc động gửi lời cảm ơn gia đình - những người luôn đồng hành cùng anh từ khi vào nghề ở tuổi 13 cho đến lúc trở thành một trong những gương mặt trụ cột của điện ảnh Hoa ngữ.
Giải Nam phụ thuộc về Tằng Kính Hoa với vai diễn đầy cảm xúc trong Gia đình tôi. Trên sân khấu, nam diễn viên bật khóc khi chia sẻ niềm biết ơn dành cho gia đình và người thầy đã dẫn dắt anh vào điện ảnh.
Ở hạng mục Nữ phụ, Trần Tuyết Chân gây ấn tượng mạnh với vai người phụ nữ Malaysia trong Nhân sinh hải hải. Sự chuẩn xác trong ngôn ngữ và giọng địa phương giúp cô chinh phục hội đồng giám khảo, đồng thời đánh dấu chiếc cúp Kim Mã đầu tiên trong sự nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận