31/07/2024 21:27 GMT+7

Phải xử lý ổ dịch do một con chó dại tấn công 3 người và 13 chó, mèo

Sau khi cắn một người ở xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), con chó dại to cỡ 15kg sang xã khác cùng huyện, cắn thêm 2 người và tấn công 13 con chó, mèo.

Chó thả rông, không rọ mõm xuất hiện đầy đường phố - Ảnh minh họa: PHƯƠNG QUYÊN

Chó thả rông, không rọ mõm xuất hiện nhiều trên đường phố - Ảnh minh họa: PHƯƠNG QUYÊN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin vừa tiến hành giám sát công tác điều tra, xử lý ổ dịch dại tại hai xã Hiền Ninh và Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn và khai thác thông tin từ người dân tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú và thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, ghi nhận một ổ dịch dại trên chó liên quan hai thôn của hai xã.

Theo đó, sáng 25-7, trên địa bàn xã Minh Phú phát hiện một con chó có biểu hiện dại, giống chó ta nặng khoảng 15kg. Tại đây, con chó dại đã cắn, tiếp xúc với 13 con chó, mèo của bốn hộ gia đình và cắn một người.

Tiếp theo, con chó này di chuyển sang Việt Phủ Thành Chương, thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh và cắn hai người khác là một khách tham quan và một bảo vệ.

Nhân viên tại Việt Phủ Thành Chương đã đập chết con chó và báo nhân viên thú y xã Hiền Ninh gửi mẫu đến Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương, kết quả xét nghiệm dương tính vi rút dại.

Tính đến ngày 29-7, CDC Hà Nội ghi nhận ba trường hợp người phơi nhiễm với con chó dại. Các trường hợp này đã được xử lý vết thương, tư vấn tiêm chủng vắc xin và huyết thanh kháng dại theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã thông báo tình hình dịch đến người dân trên địa bàn, xác minh nguồn gốc con chó, tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các ban ngành liên quan trong phòng chống bệnh dại.

Yêu cầu người dân trên địa bàn nuôi chó, mèo phải xích nhốt, không được thả rông, bố trí đội tuần tra, tiêu diệt chó thả rông.

Đồng thời cán bộ thú y cũng tiêu hủy con chó dại và 13 con chó, mèo đã tiếp xúc với con chó dại.

Chủ động phòng bệnh dại

Các chuyên gia khuyến cáo hiện bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị bệnh dại gần như tử vong 100%.

- Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo của ngành thú y.

- Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm.

- Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

- Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Sau đó tiếp tục rửa lại bằng cồn 70%, cồn iod hoặc povidone, iodine. Lưu ý không được băng kín vết thương.

Đồng thời người bị cắn đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm ngừa dại kịp thời.

Khó biết trẻ bị chó mèo cào cắn nhẹ, phòng bệnh dại thế nào?Khó biết trẻ bị chó mèo cào cắn nhẹ, phòng bệnh dại thế nào?

Nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt ở trẻ chưa biết nói, phụ huynh khó có thể nhận biết con mình bị chó mèo cào/cắn với vết thương nhẹ. Vậy làm sao để phòng bệnh dại ở trẻ nhỏ, trước nguy cơ bị con vật gây thương tích?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên