21/03/2024 09:12 GMT+7

Thêm ổ dịch bệnh dại, Bến Tre tiêm phòng cho gần 1.000 con chó trong 1 xã

Ngoài ổ dịch bệnh dại được phát hiện tại phường 7, TP Bến Tre, ngành chức năng tỉnh Bến Tre tiếp tục phát hiện và khoanh vùng thêm một ổ dịch bệnh dại trên chó tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Bến Tre vừa phát hiện thêm một ổ dịch bệnh dại trên chó, hiện các ngành chức năng đang khẩn trương tiêm vắc xin ngừa bệnh dại trên diện rộng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Bến Tre vừa phát hiện thêm một ổ dịch bệnh dại trên chó, hiện các ngành chức năng đang khẩn trương tiêm vắc xin ngừa bệnh dại trên diện rộng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 21-3, ông Nguyễn Văn Buội - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, xác nhận ngoài ổ dịch bệnh dại tại TP Bến Tre, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm một ổ dịch bệnh dại mới tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Bến Tre khoanh vùng ổ dịch bệnh dại, tiêm phòng cho 1.000 con chó

Trước đó các đơn vị chuyên môn tỉnh Bến Tre đã phối hợp với địa phương tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dại nên đã tiến hành tiêm ngừa phòng bệnh cho đàn chó khoảng 1.000 con. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu khoảng 500 liều vắc xin nên các ngành chức năng tỉnh đang kiến nghị xin được hỗ trợ thêm.

Tại Bến Tre, trong năm 2023 có 12 ổ dịch bệnh dại được phát hiện và công bố dịch, 5 người chết vì bệnh dại. Cũng trong năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022), nhiều nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên.

Theo Bộ Y tế, 2 tháng đầu năm 2024 cả nước có gần 20 ca tử vong do bệnh dại và nghi dại ở 14 tỉnh, thành phố. Số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).

Hàng ngàn người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm ngừa bệnh dại sau TếtHàng ngàn người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiêm ngừa bệnh dại sau Tết

Chỉ hai tháng sau Tết, đã có gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) và 7/7 ca tử vong vì mắc bệnh dại. Số lượt tiêm và ca tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên