Tại buổi tập huấn về xử lý hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí tổ chức ở TP Cần Thơ ngày 26-2, ông Trần Nhật Minh - giám đốc Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN) - cho biết thời gian qua cơ quan chức năng ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ô Môn (Cần Thơ)... có xử phạt hành chính hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp nhưng nhìn chung chỉ phạt được vài ba vụ.
Ông nhận định đối tượng cản trở nhà báo tác nghiệp cơ bản rơi vào điều chỉnh của Luật hành chính, hiếm khi rơi vào Luật hình sự nhưng “ta cũng bỏ qua công cụ hành chính”. “Các quy định chế tài hành vi cản trở tác nghiệp báo chí hiện tương đối đầy đủ, điều cần quan tâm là thực hiện nghiêm túc các quy định đó” - ông Minh nhấn mạnh.
Tương tự, ông Lê Đình Hoan - phó giám đốc kiêm chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Lắk - cho rằng các quy định về chế tài hành vi cản trở tác nghiệp báo chí hiện nay đều đã có, nhưng “quan trọng là các trọng tài có thổi phạt hay không”. Ông Hoan nêu thực trạng nhiều quan chức thường từ chối phóng viên bằng cách nói bận, hẹn ngày khác... trong khi báo chí rất cần thông tin nóng. “Nhà cháy mà đợi đến xây mới rồi mới thông tin cho báo chí thì đăng gì nữa mà đăng” - ông Hoan phàn nàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận