11/05/2022 04:40 GMT+7

Phải thi đấu đến nửa đêm, tuyển nữ Myanmar đề xuất cần có sân dự phòng

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Khuya 10-5, đến tận 23h30, trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar với tuyển nữ Lào (3-0) mới kết thúc trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trận đấu lẽ ra diễn ra vào buổi chiều của hai đội đã bị dời hơn 5 giờ đồng hồ vì trời mưa lớn.

Phải thi đấu đến nửa đêm, tuyển nữ Myanmar đề xuất cần có sân dự phòng - Ảnh 1.

Trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar (áo đỏ) và tuyển nữ Lào kết thúc khuya 10-5 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày thi đấu 10-5, khuôn khổ bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 31, ban tổ chức sân Cẩm Phả, Quảng Ninh đã phải dời lịch thi đấu trận Myanmar - Lào từ 16h xuống 21h30. Lý do vì trời mưa to gần nửa ngày, mặt sân cần được đảm bảo chất lượng tốt nhất khi mà cũng còn trận đấu nữa vào lúc 19h giữa Thái Lan - Singapore (3-0).

Đẳng cấp của tuyển nữ Lào chắc chắn thua kém Myanmar, ứng cử viên cạnh tranh HCV SEA Games 31 này từng 2 lần vô địch, 3 lần á quân Đông Nam Á và 3 HCB, 7 HCĐ SEA Games. Chính vì vậy, xuyên suốt thời gian trận đấu, tuyển nữ Lào gồng mình chống đỡ và nhận kết quả thua 0-3, nhưng có lẽ với họ đây là tỉ số chấp nhận được.

Dù thất bại và thời gian thi đấu trễ, nhưng HLV trưởng tuyển nữ Lào, ông Vongmisay Soubouakham bày tỏ: "Việc chuyển giờ thi đấu muộn thực sự không tốt cho các cầu thủ.

Chắc chắn có những ảnh hưởng nhưng nói chung thì chúng tôi đến đây để chơi bóng và muốn được thi đấu. Lực lượng tuyển nữ Lào chủ yếu lứa tuổi U21. Tôi vui khi họ đã biết cách chơi bóng như thế nào trước đội Myanmar rất mạnh. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trải nghiệm".

Ông Vongmisay cũng dành lời cảm ơn đến các CĐV Lào và cả Việt Nam khi đã nán lại sân cổ vũ cho toàn đội bất chấp đã gần nửa đêm. "Chúng tôi sẽ cố gắng mang về niềm vui cho họ", ông nói.

Dù trận đấu Myanmar - Lào kết thúc ở thời điểm nửa đêm nhưng khán đài sân Cẩm Phả không yên ắng - Video: HOÀNG TÙNG

Về phía tuyển nữ Myanmar, HLV trưởng Tin Myint Aung thông cảm cho ban tổ chức vì lý do thời tiết không mong muốn nhưng ông cũng đề xuất nên có phương án dự phòng hợp lý hơn. "Tất cả các trận đấu và mọi công tác khác đều chỉ diễn ra trên một sân bóng. Sau sự cố hôm nay, việc chuẩn bị một sân đấu dự phòng là điều có thể được xem xét", ông Tin Myint Aung nói.

Ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 31, tuyển nữ Thái Lan và Myanmar đang tạm chia nhau ngôi đầu bảng, sau khi cùng thắng với tỉ số 3-0 trước Singapore và Lào. Lượt trận tiếp theo của bảng đấu sẽ diễn ra vào ngày 13-5, trận Lào - Singapore (16h) và Thái Lan - Myanmar (19h).

Vào 19h hôm nay 11-5, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi tuyển Philippines đã phô diễn sức mạnh ở trận thắng 5-0 Campuchia hôm 9-5.

Tất cả các trận đấu của môn bóng đá nữ SEA Games 31 đều diễn ra trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và được mở cửa tự do. Khán giả đến xem lưu ý, ban tổ chức sân sẽ tiến hành đếm số lượng (sức chứa 16.000 chỗ ngồi) và sẽ đóng cửa sân khi đủ lượng khán giả.

Phải thi đấu đến nửa đêm, tuyển nữ Myanmar đề xuất cần có sân dự phòng - Ảnh 3.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31

TTO - Trước ngày mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh từ ngày 9 đến 21-5, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã sẵn sàng vượt qua mọi đối thủ.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên