08/05/2022 18:06 GMT+7

Tuyển nữ Thái Lan hẹn tuyển Việt Nam ở chung kết SEA Games 31

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Đội tuyển nữ Thái Lan đang rất quyết tâm lật đổ ngôi vương của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Tuyển nữ Thái Lan hẹn tuyển Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Miyo Okamoto (giữa) - Ảnh: VFF

Ở 2 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất, đội tuyển Thái Lan đều để tuyển nữ Việt Nam vượt mặt giành huy chương vàng. Tại SEA Games 29 năm 2017, môn bóng đá nữ được tổ chức theo thể thức đá vòng tròn, đội tuyển nữ Thái Lan chỉ có trận hòa 1-1 trước Việt Nam, và sau đó dù bằng điểm (10 điểm sau 4 trận) nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng, họ ngậm ngùi nhận huy chương bạc.

Đến kỳ SEA Games 30 năm 2019, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn không thể vượt qua được các cô gái Việt Nam khi thất bại 0-1 sau 120 phút thi đấu ở trận chung kết.

Mới đây, ở Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Thái Lan tiếp tục ôm hận trước Việt Nam khi thua 0-2 trong trận play-offs giành suất dự World Cup nữ 2023.

Chính từ những điều trên, đội tuyển nữ Thái Lan đang đặt quyết tâm cao sẽ hạ bệ được đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Trước ngày mở màn môn bóng đá nữ, HLV trưởng Miyo Okamoto chia sẻ:

"Ở SEA Games có 4 đội mạnh, và cơ hội giành huy chương vàng chia đều cho các đội. Thái Lan đã thua Việt Nam ở cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023, nên chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng. 

Thái Lan cũng mong muốn được gặp Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải. Tất nhiên, để đến được đích đó, cầu thủ chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Thái Lan sẽ nỗ lực giải quyết từng trận đấu".

Một đội tuyển mạnh khác là Myanmar bất ngờ không đặt mục tiêu cao tại kỳ đại hội lần này. HLV trưởng đội tuyển nữ Myanmar, ông Tin Myint Aung, cho biết sẽ hoàn thành SEA Games theo cách tốt nhất với mục tiêu giành vé vào bán kết.

Ngoài 3 đội tuyển được nhắc trên, đội tuyển nữ Philippines cũng đang nổi lên là "kẻ thách thức" đáng gờm. Đội hình của họ có 16 cầu thủ đang chơi bóng ở Mỹ, Úc, Thụy Điển, Nhật Bản, Hà Lan... và phần lớn trong số này đã giúp bóng đá nữ Philippines làm nên kỳ tích giành vé dự World Cup nữ 2023.

Ông Alen Stajcic, HLV trưởng tuyển nữ Philippines, tự tin trước khi bước vào giải đấu: "Philippines không có đội hình tối ưu vì nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhưng những người được lựa chọn thay thế sẽ chơi tốt và đây chính là cơ hội để họ ghi điểm với ban huấn luyện, để từ đó nằm trong kế hoạch nhân sự cho chiến dịch World Cup nữ 2023. Ở bảng đấu có Việt Nam, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho trận ngày 11-5. Tôi tin chúng tôi có thể gây bất ngờ để có kết quả tốt trước đội tuyển nữ Việt Nam".

Tại SEA Games 31, môn bóng đá nữ có 7 đội bóng tham dự được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm Việt Nam, Philippines, Campuchia và bảng B có các đội Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore.

Vào ngày mai 9-5, trận đấu đầu tiên của giải đấu sẽ diễn ra với cặp đấu giữa Philippines gặp Campuchia. Toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Ban tổ chức sẽ miễn phí vé xem các trận đấu cho khán giả.

Tuyển nữ Thái Lan hẹn tuyển Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 - Ảnh 2.

Hình ảnh đầy ắp khán giả tại sân Thiên Trường trong ngày mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đang tạo ấn tượng tốt - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mong chờ khán đài sân Cẩm Phả chật kín khán giả

Trong ngày 7-5, mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, những hình ảnh sân Thiên Trường (Nam Định) có sức chứa 30.000 chỗ ngồi được lấp kín, dù không hề có đội tuyển nước chủ nhà, đã tác động mạnh tới nhiều đội bóng trong khu vực.

Không chỉ những thành viên của các đội bóng đá nam là U23 Lào, Singapore, Thái Lan hay Malaysia bày tỏ sự yêu mến với sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam, mà điều này còn đang được nhiều đội tuyển nữ hy vọng sẽ được tái hiện ở sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Alen Stajcic, HLV trưởng tuyển nữ Philippines, cho biết: "Tôi đã xem một số trận đấu ở Việt Nam, SEA Games lần này. Các khán đài luôn đầy ắp khán giả. Hy vọng ở sân Cẩm Phả cũng sẽ như vậy. Có đông khán giả đến sân sẽ là điều rất tuyệt vời trong bóng đá".

Tuyển nữ Thái Lan hẹn tuyển Việt Nam ở chung kết SEA Games 31 - Ảnh 4.
Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31 Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31

TTO - Trước ngày mở màn môn bóng đá nữ SEA Games 31 diễn ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh từ ngày 9 đến 21-5, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã sẵn sàng vượt qua mọi đối thủ.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên