13/03/2020 19:13 GMT+7

Phá sòng bạc có súng tại quận Bình Thạnh, tạm giữ 44 người

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã triệt phá một sòng bạc có súng tại quận Bình Thạnh, tạm giữ 44 người.

Phá sòng bạc có súng tại quận Bình Thạnh, tạm giữ 44 người - Ảnh 1.

Những người liên quan bị tạm giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-3, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một sòng bạc tại quận Bình Thạnh, TP.HCM do Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đứng ra tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC02 phát hiện một tụ điểm tổ chức cờ bạc lớn tại một căn nhà thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Căn cứ tài liệu thu thập, lúc 22h30 ngày 3-3, PC02 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang hoạt động cờ bạc thông qua hình thức đánh bài cào tại nhà không số trên đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) do Huỳnh Văn Vinh và Nguyễn Văn Hồng tổ chức.

Vào thời điểm kiểm tra, PC02 đã tạm giữ 44 người liên quan, thu giữ tang vật gồm: khoảng 500 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng, 53 điện thoại di động, 25 xe gắn máy, 1 ôtô, 10 bộ bài.

Ngoài ra, PC02 còn thu giữ 1 khẩu súng K59 (băng đạn có 6 viên) và 1 khẩu súng màu đen (dạng công cụ hỗ trợ, băng đạn có 9 viên).

Phá sòng bạc có súng tại quận Bình Thạnh, tạm giữ 44 người - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ - Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vinh và Hồng khai thuê nhà giá 3 triệu đồng/ngày để tổ chức sòng bạc. 

Sòng bạc hoạt động từ ngày 21-2 cho đến khi bị triệt phá. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 - 50 người tham gia đánh bạc từ 19h tối hôm trước đến sáng hôm sau. Mỗi tụ bài cào đặt tiền từ 500.000 - 2 triệu đồng.

Trung bình mỗi ngày Vinh và Hồng thu tiền xâu tại sòng bạc từ 25 - 140 triệu đồng để chia nhau.

Thời điểm sòng bạc bị lực lượng PC02 ập vào bắt quả tang, Hồng và Vinh vừa tổ chức cờ bạc vừa giữ vai trò cầm cái, chia bài cho những người tham gia sát phạt.

Theo điều tra ban đầu về nguồn gốc hai khẩu súng, Hồng khai nhận khoảng tháng 11-2019 đã mua 2 khẩu súng của một người bên Campuchia với giá 5 triệu đồng để "phòng thân".

Hiện cơ quan điều tra đang phân loại đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.

Sóc Trăng bắt nhóm giả công an để cướp tại sòng bạc Sóc Trăng bắt nhóm giả công an để cướp tại sòng bạc

TTO - Từng quen nhau khi tham gia một câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương, 5 thanh niên đã đến Sóc Trăng dùng súng điện khống chế những người đang chơi bạc để lấy đi 50 triệu đồng.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên