07/02/2020 18:06 GMT+7

Sóc Trăng bắt nhóm giả công an để cướp tại sòng bạc

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Từng quen nhau khi tham gia một câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương, 5 thanh niên đã đến Sóc Trăng dùng súng điện khống chế những người đang chơi bạc để lấy đi 50 triệu đồng.

Sóc Trăng bắt nhóm giả công an để cướp tại sòng bạc - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Chuyện - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (thứ hai từ trái qua) - trao bằng khen cho tập thể, cá nhân ban chuyên án giả công an cướp tài sản - Ảnh: K.T.

Chiều 7-2, ông Trần Văn Chuyện - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết UBND tỉnh quyết định thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án bắt nhóm người giả công an để cướp tài sản xảy ra tại ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Một tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen và 5 cá nhân có thành tích phá án cũng được Công an tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen.

Cơ quan điều tra cho biết chiều 26-1 (mùng 2 Tết Canh Tý), gia đình ông Nguyễn Trung Kiên (ngụ ấp Hòa Phuông) tổ chức tiệc rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, một số người là bà con họ hàng và láng giềng bắt đầu đánh bài ăn thua bằng tiền với hình thức bài binh 6 lá.

Đến 0h hôm sau, một số người lạ mặt mang theo còng số 8, súng điện, máy bộ đàm và tự xưng là công an xuất hiện tại nhà ông Kiên. Nhóm này yêu cầu những người trong sòng bạc đưa hết tiền. Sau khi lấy trên 50 triệu đồng, nhóm người lạ mặt bỏ đi.

Ngay sau đó, các nạn nhân báo công an địa phương. Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Mỹ Xuyên thu thập chứng cứ, lấy lời khai bị hại và người làm chứng.

Bốn ngày sau, ban chuyên án đã xác minh được các đối tượng giả danh công an để cướp tài sản khi nhóm này đang trốn tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công an Sóc Trăng đã bắt giữ Hoàng Quyết Tâm (27 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Văn Minh (28 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).

Các nghi phạm này sau đó khai thêm hai đồng phạm là Thạch Đạt (30 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) và Đặng Văn Dương (28 tuổi, ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tuy nhiên, hai thanh niên này đã bỏ trốn, đang bị cảnh sát truy bắt.

Giả cảnh sát xông vào sòng bạc cướp tiền Giả cảnh sát xông vào sòng bạc cướp tiền

TTO - Một nhóm thanh niên tại tỉnh Đồng Tháp đã dùng súng bắn pháo và còng số 8 giả làm cảnh sát hình sự ập vào một sòng bạc nhằm khống chế các con bạc để cướp tài sản.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên