14/01/2022 14:40 GMT+7

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở TP.HCM

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cao Quí Đăng, Cao Quốc Oai, Trương Mộng Uyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Ngày 14-1, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá một băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này do Cao Quí Đăng (45 tuổi, 5 tiền án trộm cắp, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Cao Quí Đăng, Trương Mộng Uyên (40 tuổi), Cao Quốc Oai (36 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Xuân (40 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Dương Công Thảo (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, chủ một cửa hàng mua máy tính trộm cắp) để tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h trưa 6-1, chị Ngân đi ra ngoài thì chuông điện thoại báo động nên mở camera kết nối xem, phát hiện có người đột nhập nhà chị ở đường số 2, phường 16, quận Gò Vấp. 

Chị Ngân điện báo người thân qua xem thì gặp một người từ nhà chạy ra đường, lên xe máy tẩu thoát. Kiểm tra tài sản trong nhà, phát hiện bị mất trộm nhiều nhẫn vàng giá trị.

Tiếp đó khoảng 13h30 ngày 6-1, chị Thùy (gần nhà chị Ngân) đi ra ngoài thì nhận tin báo của hàng xóm rằng nhà chị bị mở cửa, có dấu hiệu ai đó đột nhập. Khoảng 30 phút sau, chị Thùy về nhà phát hiện cửa ngoài bị bẻ khóa, đồ đạc bên trong bị lục tung, kiểm tra bị mất nhiều tài sản như hai máy tính xách tay, dây chuyền vàng, nhẫn vàng...

Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản ở TP.HCM - Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh Cao Quí Đăng đột nhập nhà dân trộm cắp - Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đội 3 - PC02 - phối hợp Công an quận Gò Vấp phát hiện nhiều nghi phạm trong đường dây trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời tìm ra nơi ở và lần lượt đưa Đăng, Uyên, Oai, Xuân, Thảo về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận mình là người đi xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở TP.HCM tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Trưa 6-1, Đăng dùng mỏ lết, dụng cụ mang theo, lần lượt bẻ cửa sắt hai nhà gần nhau trên đường số 2 (phường 16, quận Gò Vấp) để đột nhập trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Sau đó, Đăng đem hai máy tính xách tay chạy về một nhà thuê ở phường 14 (quận Gò Vấp) gặp Uyên, nói cho Uyên biết tài sản mới trộm cắp. Do hai máy tính bị khóa nên Đăng nhờ Oai mở khóa, rồi bán một máy tính cho Xuân giá 5 triệu đồng. Máy tính còn lại, Uyên rao trên mạng xã hội và được một công ty mua lại giá 10 triệu đồng.

Phá đường dây ma túy quốc tế, trung chuyển từ Việt Nam sang Úc Phá đường dây ma túy quốc tế, trung chuyển từ Việt Nam sang Úc

TTO - Lực lượng chức năng phát hiện ma túy, cần sa trong các lô hàng quà biếu phi mậu dịch nhập khẩu và kiện hàng xuất khẩu gửi chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất giấu tinh vi trong vật dụng gia đình, khối sáp thơm, ép vào thành, vách thùng carton...

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên