23/11/2023 15:13 GMT+7

Phá đường dây buôn bán pháo nổ, thu giữ hơn 3,5 tấn pháo các loại

Một đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh vừa bị lực lượng công an triệt phá, 11 bị can bị khởi tố cùng nhiều tang vật thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Tuấn Anh (ảnh nhỏ) cùng loại pháo nhập từ Campuchia về bán kiếm lời - Ảnh: CACC

Nguyễn Tuấn Anh (ảnh nhỏ) cùng loại pháo nhập từ Campuchia về bán kiếm lời - Ảnh: CACC

Ngày 23-11, trung tá Nguyễn Hữu Chí - phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) - cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi "buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm".

Theo điều tra, đầu năm 2023, Công an huyện Lộc Hà phát hiện nhóm nghi phạm buôn bán pháo nổ trên các nền tảng mạng xã hội với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên địa bàn Hà Tĩnh và các địa phương khác trong cả nước với số lượng lớn.

Công an Lộc Hà đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ, bước đầu xác định đường dây buôn bán pháo nổ trái phép hoạt động từ tháng 7-2022 đến nay do Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), Trần Quốc Phương (28 tuổi, cùng ngụ tại huyện Đức Linh, Bình Thuận) và Võ Ngọc Sang (28 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cầm đầu.

Lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm kể trên, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm thu giữ 600kg pháo nổ, 3 xe máy và 5 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Lộc Hà phối hợp với công an nhiều tỉnh thành khác khám xét chỗ ở của 11 nghi phạm, thu giữ thêm gần 3 tấn pháo nổ các loại.

Các bị can trong đường dây buôn bán pháo nổ cùng tang vật - Ảnh: CACC

Các bị can trong đường dây buôn bán pháo nổ cùng tang vật - Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận từ tháng 7-2022 đã liên hệ với một người tên Kim ở Campuchia để mua pháo, sau đó lập các tài khoản trên mạng xã hội để quảng cáo bán pháo kiếm lời. Tuấn Anh là người quản lý, điều hành việc buôn bán hàng cấm, chịu trách nhiệm nhập hàng, gửi hàng, thu tiền từ khách.

Các nghi phạm khác trong đường dây này có những nhiệm vụ như giao nhận pháo, đóng các gói hàng để gửi cho khách… Riêng Lê Thị Minh Lệ (30 tuổi) và Nguyễn Văn Điệp (52 tuổi, cùng ngụ tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng là một trong những đầu mối phân phối pháo của người tên Kim để bán kiếm lời.

Sau khi bán pháo kiếm lời, các nghi phạm chia nhau tiêu xài cá nhân, với mỗi loại pháo bán thành công các nghi phạm hưởng lợi từ 50.000 - 200.000 đồng.

Nguy cơ từ đầy rẫy clip dạy chế pháo nổ, bán thuốc nổNguy cơ từ đầy rẫy clip dạy chế pháo nổ, bán thuốc nổ

Những video clip nội dung chế pháo nổ có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Thanh thiếu niên có thể bị kích thích, học theo làm pháo chế (thậm chí có thể bắt chước làm video về pháo). Và như vậy, tác hại về pháo chế bị nhân lên nhiều lần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên