23/05/2018 15:12 GMT+7

Phá bỏ nhà Lục Giác vọng cảnh ở Biển Hồ

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Tại khu danh thắng cấp quốc gia Biển Hồ, TP Pleiku (Gia Lai), các đơn vị thi công đang phá bỏ nhà Lục Giác, một công trình điểm nhấn trong không gian danh thắng.

Phá bỏ nhà Lục Giác vọng cảnh ở Biển Hồ - Ảnh 1.

Nhà Lục Giác trong danh thắng Biển Hồ trước khi bị phá bỏ - Ảnh: TIẾN THÀNH

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Xuân Vũ - giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết từ thời chính quyền Việt Nam cộng hòa, tại Biển Hồ đã có tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tuy nhiên, sau năm 1975, do thiếu sự chăm sóc tôn tạo nên bức tượng bằng ximăng xuống cấp và ngã đổ. Di tích này chỉ còn đế tượng và một số hạng mục.

Để giúp người dân đến tham quan ngắm cảnh, khoảng sau năm 1990 tỉnh Gia Lai đã cho xây dựng nhà Lục Giác vọng cảnh trên khu vực tháp Đầu Rùa tại khu vực Biển Hồ.

Gần đây, Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức ngỏ ý làm mới lại bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát với kinh phí 7 tỉ đồng.

Bức tượng được làm bằng đá quý ở Nghệ An, do các thợ ở Ninh Bình tạc với chiều cao 15m, nhìn về phía TP Pleiku.

"Tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch và TP Pleiku khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về ý nghĩa của việc dựng lại bức tượng trên. Sau khi được nhân dân và các cơ quan chức năng đồng thuận, doanh nghiệp Quang Đức đã được cấp phép xây dựng công trình này" ông Vũ cho biết.

Tuy nhiên, một số người dân lại băn khoăn về việc phá bỏ ngôi nhà này sẽ làm mất đi dấu ấn vốn đã đi vào ký ức người yêu Biển Hồ lâu nay.

Biển Hồ cạn kiệt chưa từng thấy trong 40 năm Biển Hồ cạn kiệt chưa từng thấy trong 40 năm

TTO - Biển Hồ Campuchia đang trong cảnh cạn kiệt chưa từng có. Cùng kiệt nguồn sống, nhiều người đã bao đời sống ở nơi này phải bỏ xứ ra đi.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên