11/01/2022 11:39 GMT+7

PGS.TS Nguyễn Quang Điển qua đời ở tuổi 79

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - PGS.TS Nguyễn Quang Điển - nguyên phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM - đã qua đời chiều qua 10-1.

PGS.TS Nguyễn Quang Điển qua đời ở tuổi 79 - Ảnh 1.

Cáo phó tang lễ ông Nguyễn Quang Điển - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sáng nay 11-1, PGS.TS Nguyễn Đình Tứ - chánh văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM - cho hay gia đình PGS.TS Nguyễn Quang Điển vừa báo tin ông đã từ trần lúc 15h30 chiều qua 10-1.

Ông Nguyễn Quang Điển sinh năm 1944, quê Thanh Hóa.

Tháng 10-1968, ông Nguyễn Quang Điển tham gia đoàn giáo viên miền Bắc đi phục vụ chiến trường miền Nam (B2), công tác tại Đài phát thanh Giải phóng, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục Miền Nam Việt Nam.

Từ tháng 10-1975 đến tháng 9-1981, ông học tại khoa đào tạo giáo viên chính trị, Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM, chuyên ngành triết học.

Từ tháng 10-1981 đến tháng 6-1986, ông làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Kazắcxtan (Liên Xô cũ).

Từ tháng 7-1986 đến tháng 5-1995, TS Nguyễn Quang Điển làm trưởng khoa triết và sau đó là phó hiệu trưởng Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM.

Từ tháng 6-1996, PGS.TS Nguyễn Quang Điển được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) nhiệm kỳ 1996 - 1999.

Từ tháng 6-1999 đến tháng 10-2005, ông làm phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, bí thư Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM, ủy viên Hội đồng lý luận trung ương (nhiệm kỳ 1995-2000, 2001-2005, 2005-2010). Sau đó, ông làm giám đốc Nhà xuất bản ĐH Quốc gia TP.HCM.

PGS.TS Nguyễn Quang Điển là người trực tiếp tham gia giảng dạy môn triết học Mác - Lênin cho nhiều thế hệ sinh viên không chuyên, sinh viên chuyên ngành triết học, chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), các cơ sở đào tạo đại học khác ở TP.HCM, Nha Trang, Cần Thơ, Học viện Lục quân và các cơ sở đào tạo sau đại học khác (Trung tâm bồi dưỡng giảng viên lý luận Mác - Lênin, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ông nhiều lần là chủ tịch hội đồng hoặc tham gia hội đồng bảo vệ chấm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ chuyên ngành triết học; tham gia biên soạn sách giáo khoa triết học dùng cho đào tạo sau đại học.

PGS.TS Nguyễn Quang Điển còn là tổng biên tập Tập san khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đã ra được 12 số; phó tổng biên tập tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ông viết nhiều báo cáo khoa học và là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước, chủ trì nhiều chương trình hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại TP.HCM và tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách về triết học.

Ông còn là chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung đào tạo đại học khối ngành khoa học xã hội, đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng chương trình khung cho 8 ngành khoa học xã hội (luật học, hành chính học, quan hệ quốc tế, xã hội học, kinh tế chính trị, địa lý, tâm lý, công tác xã hội) đã được bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt và triển khai thực hiện.

Thông tin tang lễ

Lễ nhập quan lúc 8h30 ngày 11-1.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10h ngày 11-1. Địa chỉ: số 18/42 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP.HCM.

Lễ động quan lúc 6h30 ngày 14-1. An táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Giáo sư Trần Quang Hải qua đời lúc 0h46 sáng 30-12 tại Pháp Giáo sư Trần Quang Hải qua đời lúc 0h46 sáng 30-12 tại Pháp

TTO - Ca sĩ Bạch Yến - vợ giáo sư, tiến sĩ dân tộc nhạc học Trần Quang Hải - xác nhận với những người bạn thân giáo sư Trần Quang Hải mất lúc 0h46 sáng 30-12 (tức 6h46 ngày 30-12 giờ Việt Nam) tại Limeil Brévannes (Pháp).

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên