12/05/2025 00:22 GMT+7

PGS.TS Trần Khánh Thành đột ngột qua đời

Sau sự ra đi đột ngột của PGS Phạm Văn Tình, giới văn chương và khoa học ở Hà Nội lại đón thêm tin buồn bất ngờ: PGS.TS Trần Khánh Thành - phó chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương - qua đời tối 11-5.

Trần Khánh Thành - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Khánh Thành - Ảnh: Facebook nhân vật

Anh Trần Khánh Linh - trưởng nam của PGS.TS Trần Khánh Thành - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online cho biết bố anh mất khoảng 20h ngày 11-5 tại bệnh viện, do đột quỵ, hưởng thọ 68 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương - thảng thốt trước tin buồn liên tiếp của hai người bạn văn chương ông gắn bó thân thiết trong công việc và trong đời sống suốt mấy chục năm qua.

PGS Trần Khánh Thành - nhà khoa học nghiêm cẩn

Ông Kỷ cho biết cả hai phó giáo sư Phạm Văn Tình và Trần Khánh Thành đều học K19 khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, đều nhập ngũ khi đang là sinh viên, chiến đấu ở biên giới phía Bắc, rồi lại trở về học tiếp và gắn bó cả đời với văn chương, tiếng Việt.

Cả hai cũng ra đi đột ngột vì cùng một nguyên nhân là đột quỵ, lại trong hai ngày liên tiếp, khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò đều bất ngờ, thương tiếc.

PGS Trần Khánh Thành là đồng môn khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp với ông Nguyễn Thế Kỷ, học trên ông Kỷ ba khóa. Sau khi nghỉ hưu tại khoa văn học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Thành lại có dịp làm việc cùng cơ quan với ông Nguyễn Thế Kỷ ở Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ làm chủ tịch hội đồng, còn PGS Trần Khánh Thành là phó chủ tịch chuyên trách của hội đồng khóa 2021 - 2026.

Sau khi Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương sáp nhập về với Hội đồng Lý luận trung ương, PGS Trần Khánh Thành là phó trưởng tiểu ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật của Hội đồng Lý luận trung ương.

Ông Kỷ đánh giá PGS Trần Khánh Thành là một nhà khoa học nghiêm túc, cẩn trọng, tận tụy, có nhiều đóng góp trong đào tạo sinh viên văn chương trong nhiều năm và giúp nhiều cho công tác lý luận phê bình của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Trong cuộc sáp nhập Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương vào Hội đồng Lý luận trung ương vừa qua, PGS Trần Khánh Thành đã có công lớn "đưa được con tàu hội đồng về bến mới một cách tốt đẹp, một cuộc thiên di trọn vẹn".

PGS Trần Khánh Thành cũng để lại nhiều công trình về lý luận phê bình văn học, nghệ thuật giá trị.

Nhà lý luận văn học uyên bác, cấp tiến, người thầy tận tụy

PGS.TS Đoàn Lê Giang đánh giá PGS Trần Khánh Thành là nhà lý luận văn học uyên bác, cấp tiến; một người thầy tận tụy, nghiêm túc.

"Với tôi, anh là người đàn anh rất chân thành, thân quý… Vẫn biết cuộc sống là bất toàn, dang dở, vô thường, mà nghe tin anh ra đi vẫn cảm thấy đột ngột!", ông Đoàn Lê Giang bày tỏ.

Với các học trò, PGS Trần Khánh Thành là "người thầy với tinh thần thép và tâm hồn nghệ sĩ".

PGS Trần Khánh Thành sinh năm 1957 tại Nghệ An.

Năm 1974, ông theo học khoa ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Đến năm 1980, ông cùng 400 giảng viên và sinh viên Trường đại học Tổng hợp lúc đó đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu tại Trung đoàn 877, Bộ chỉ huy quân sự Hà Tuyên, bảo vệ biên giới các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang).

Đến năm 1983 ông xuất ngũ, trở về công tác, giảng dạy tại khoa văn học.

Sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác tại Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Thêm PGS Trần Khánh Thành đột ngột qua đời - Ảnh 5.PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên