02/09/2024 11:00 GMT+7

Petrolimex 6 tháng lãi vượt chỉ tiêu cả năm, PV Oil lãi 'khiêm tốn' hơn

Petrolimex và PV Oil là hai thương nhân đầu mối và bán lẻ xăng dầu lớn bậc nhất cả nước, với thị phần lần lượt khoảng 50% và 20%. Bức tranh kinh doanh cũng được hé lộ.

'Trùm' bán lẻ xăng dầu Petrolimex và PV Oil kinh doanh ra sao? - Ảnh 1.

Petrolimex và PV Oil là hai thương nhân đầu mối và bán lẻ xăng dầu top đầu thị trường - Ảnh: BÔNG MAI

"Anh cả" ngành bán lẻ xăng dầu - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) vừa công bố kết quả kinh doanh với mức tăng trưởng vượt trội.

Petrolimex làm 6 tháng đã vượt mốc lợi nhuận cả năm

Lũy kế nửa đầu năm 2024 này, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 149.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.400 tỉ đồng, lần lượt tăng 12% và 49% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên, Petrolimex hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và vượt 1,5% so với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm nay.

Ông Nguyễn Bá Tùng, kế toán trưởng, thay mặt doanh nghiệp công bố thông tin giải trình về kết quả tăng trưởng. Trong nửa đầu năm nay, hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, có hiệu quả và sản lượng bán tăng so với năm trước.

Nguồn cung năng lượng và giá bán dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm. 

Trong khi nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập mua xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả. 

Các lĩnh vực khác ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ.

Thêm vào đó, lợi nhuận tài chính trong kỳ tăng mạnh nhờ khoản được chia của các công ty con, liên doanh, liên kết cao.

Dù vậy, kết quả trên cũng bị ảnh hưởng phần nào do lợi nhuận quý vừa qua từ các công ty con kinh doanh hóa dầu, nhiên liệu bay giảm so với cùng kỳ. Việc thoái vốn tại PG Bank vào năm trước cũng khiến lãi từ hoạt động liên doanh liên kết quý 2-2024 giảm so với cùng kỳ.

Tính đến giữa năm nay, Petrolimex có tổng tài sản hơn 74.700 tỉ đồng, giảm so với đầu năm. Nợ phải trả giảm xuống còn 46.100 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm còn 28.600 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, mã chứng khoán PLX đang giữ sắc đỏ với giá 48.600 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên đã tăng hơn 33% trong một năm trở lại đây.

PV Oil lãi ròng hàng trăm tỉ, giảm so với cùng kỳ

Là thành viên chủ lực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kết quả kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PV Oil (mã OIL) được giới đầu tư quan tâm.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm nay, PV Oil gặt hái doanh thu hơn 64.300 tỉ đồng, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trừ chi phí, doanh nghiệp còn lại 345 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Phía doanh nghiệp PV Oil cho biết lợi nhuận giảm do ảnh hưởng từ công ty mẹ. 

Cụ thể giá dầu thế giới tiếp tục có những biến động khó lường, tăng - giảm đan xen với biên độ lớn ở các thời điểm khác nhau. Về tổng thể có xu hướng tăng nhẹ so với trung bình năm trước.

Đồng thời doanh nghiệp phải đẩy mạnh nguồn hàng nhập khẩu để bù đắp phần thiếu hụt trong thời gian Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để bảo dưỡng. 

Trong khi tỉ giá USD tăng mạnh, duy trì ở mức cao làm tăng chi phí tài chính và các chi phí liên quan, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Đến giữa năm nay, khối tài sản của PV Oil giảm nhẹ xuống mốc 37.600 tỉ đồng. Nợ phải trả cũng giảm xuống còn gần 25.900 tỉ đồng, cao gấp 2,2 lần so với vốn chủ sở hữu.

Mã OIL đang neo ở giá 15.400 đồng/cổ phiếu, tăng 48% trong vòng một năm nay. OIL đang ở diện chứng khoán bị cảnh báo.

Cơ hội giành thêm thị phần

Vào giữa năm nay, dự thảo 3 nghị định về kinh doanh xăng dầu 2024 đã được Bộ Công Thương hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, thay thế nhiều nghị định trước đó.

Tinh thần chung là tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối xăng dầu tự quyết định giá bán, giảm quy trình tính toán giá cơ sở liên quan, phản ánh tốt hơn biến động chi phí kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Theo nhận định của đội ngũ nghiên cứu từ Chứng khoán MB (MBS), mặc dù dự thảo cũng có những yêu cầu khắt khe hơn, song nhìn tổng thể quy định, "chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp với thị phần lớn như Petrolimex và PV Oil có thể được hưởng lợi nhiều nhất".

Phía Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định với dự thảo mới, do điều kiện kinh doanh xăng dầu thắt chặt, thông qua kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các nhà phân phối xăng dầu và các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nên Petrolimex có cơ hội giành thêm thị phần.

Trong khi đó, thị trường phân phối xăng dầu tại Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng dài hạn. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng trưởng ổn định bình quân 4 - 5%/năm.

'Trùm' bán lẻ xăng dầu Petrolimex và PV Oil kinh doanh ra sao? - Ảnh 3.Chuyên gia, doanh nghiệp kêu giá xăng dầu đang bị 'áp đặt' bởi công cụ hành chính

Cơ chế điều hành xăng dầu hiện nay đang theo các công cụ hành chính, dẫn tới thị trường chưa đảm bảo tính cạnh tranh và có thời điểm doanh nghiệp bị thua lỗ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên