12/02/2004 16:19 GMT+7

PeopleSoft từ chối bán lại công ty cho Oracle

Theo AP, News
Theo AP, News

Công ty phần mềm PeopleSoft (California - Mỹ) hôm qua đã tuyên bố không chấp nhận bán lại công ty cho Oracle với giá đưa ra là 9,4 tỷ USD, với lý do mức giá này vẫn chưa tương xứng với giá trị công ty.

PJag3ctH.jpgPhóng to
Công ty phần mềm PeopleSoft (California - Mỹ) hôm qua đã tuyên bố không chấp nhận bán lại công ty cho Oracle với giá đưa ra là 9,4 tỷ USD, với lý do mức giá này vẫn chưa tương xứng với giá trị công ty.

Oracle, công ty phần mềm lớn thứ 2 thế giới, từ lâu đã muốn mua lại PeopleSoft để mở rộng hoạt động kinh doanh phần mềm. Tuần trước, Oracle đã tăng giá lên 9,4 tỷ USD. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của PeopleSoft vẫn không chấp nhận lời đề nghị được coi là rất hấp dẫn này.

Thoả thuận mua lại giữa hai công ty đã kéo dài 8 tháng qua, được dư luận coi là cuộc "đấu trí" giữa hai người đồng nghiệp cũ là giám đốc điều hành Oracle, Larry Ellison, và giám đốc điều hành PeopleSoft, Craig Conway, người trước đây từng làm việc tại Oracle.

Bằng việc mua lại PeopleSoft, Oracle muốn cạnh tranh vị trí nhà cung cấp phần mềm số 1 thế giới của Microsoft. Oracle cũng còn phải chờ sự phán quyết của Toà án Mỹ xem liệu vụ sáp nhập có vi phạm luật chống độc quyền hay không. Tuy nhiên, cả hai công ty đều tỏ ra tin tưởng rằng, Toà án Mỹ sẽ chấp thuận việc sáp nhập này.

Đầu tuần, các luật sư chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị lập hồ sơ khởi kiện Oracle nhằm ngăn chặn việc hãng này tiếp quản PeopleSoft, ngầm ý rằng nếu Oracle có thể sẽ gặp phải thất bại nặng nề trong cuộc chiến mua lại đối thủ rùm beng này.

Bộ tư pháp đã thông báo cho Peoplesoft lời đề nghị của phía luật sư từ cuối ngày thứ ba vừa qua, đồng thời cho biết văn phòng của họ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày 2 tháng 3. Thông thường, trong lời khuyến cáo mà các luật sư đưa ra bao giờ cũng ẩn chứa hướng giải quyết vấn đề của Bộ.

Larry Ellison cách đây nhiều tháng đã từng tuyên bố rằng một phán quyết bất lợi từ phía Bộ tư pháp sẽ đặt dấu chấm hết cho vụ bỏ thầu mua lại PeopleSoft. Song mới gần đây, ông này lại nói trên tờ USA Today rằng muốn thách thức Bộ Tư Pháp nếu Bộ đưa ra quyết định chống lại Oracle.

Lời đề nghị mua lại với giá 9,4 tỷ USD mà phía Oracle đưa ra căn cứ trên quyết định của Bộ tư pháp. Bộ đã bắt đầu mở rộng việc xem xét lại bản hợp đồng sau khi PeopleSoft và một số bang khác cáo buộc hợp đồng này chống lại sự cạnh tranh.

Hiện nay, PeopleSoft đang là nhà cung cấp phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp lớn thứ hai thế giới, còn Oracle ở vị trí số 3. Đứng đầu vẫn là SAP của Đức. Luận điểm của PeopleSoft là một sự kết hợp mang tên Oralce-PeopleSoft sẽ khiến cho thị trường phần mềm kế toán, nhân lực và sản xuất cho các tập đoàn còn lại quá ít đối thủ cạnh tranh với nhau. Chính vì vậy, hệ quả tất yếu là giá cả sản phẩm sẽ tăng lên. Trong khi đó, phía Oracle lại lập luận rằng thị trường ứng dụng doanh nghiệp đang có quá nhiều “đấu thủ’’, kể cả Microsoft.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ chỉ được Bộ Tư pháp công bố sau vài tuần nữa. Nếu ngài Hewitt Pate, trợ lý Bộ trưởng và cũng là người quyết định tối cao trong vụ này, ủng họ lời khuyến nghị của các luật sư dưới quyền thì văn phòng chống độc quyền của Bộ sẽ ra lệnh khoá hợp đồng tại phiên toà Liên bang. Và nếu Oracle muốn đấu tranh với quyết định của Bộ thì cuộc chiến sẽ diễn ra chính tại phiên toà Liên bang. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp quyết định của ngài trợ lý không trùng với các luật sư, vì vậy, Oracle vẫn bày tỏ một thái độ lạc quan.

Theo AP, News
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất