14/09/2017 05:58 GMT+7

Paris, Los Angeles giành quyền đăng cai Olympic 2024 và 2028

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Đêm 13-9, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định trao quyền đăng cai Olympic 2024 cho thành phố Paris (Pháp) và Olympic 2028 cho thành phố Los Angeles (Mỹ).

Đại diện Paris (trái) và đại diện Los Angeles vui mừng sau khi giành quyền đăng cai Olympic 2024 và 2028. Ảnh: GETTY IMAGES

Paris và Los Angeles là hai ứng cử viên duy nhất cho Olympic 2024 và 2028 sau khi các ứng cử viên khác: Hamburg (Đức), Rome (Ý) và Budapest (Hungary) rút lui.  

Lúc đầu, thành phố Los Angeles muốn đăng cai Olympic 2024. Nhưng sau khi thảo luận với các bên liên quan, Los Angeles đã quyết định chờ thêm 4 năm nữa (đăng cai Olympic 2028) và nhường quyền đăng cai Olympic 2024 cho Paris - nhằm đưa Olympic trở lại thủ đô nước Pháp sau đúng 100 năm.  

Các địa điểm chính tổ chức Olympic 2024 tại Pháp là sân vận động Stade de France, bãi biển Champs de Mars, đại lộ Champs-Elysees và khu vườn hoàng gia Versailles. 

Trong khi đó, Olympic 2018 tại Los Angeles sẽ diễn ra chủ yếu ở khu liên hợp Los Angeles Memorial Coliseum - nơi đã tổ chức hai kỳ Olympic 1932 và 1984.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên