Phóng to |
| Taliban cáo buộc hoạt động chủng ngừa vắcxin là vỏ bọc cho một hoạt động gián điệp - Ảnh: EPA |
Vụ tấn công xảy ra tại quận Sohard Ghoth ở Karachi khiến một bác sĩ người Ghana và tài xế địa phương bị thương nặng. Theo phát ngôn viên của WHO Maryam Yunus, hai người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. “Hiện họ đã qua cơn nguy kịch”.
Bản tin của truyền hình địa phương cho thấy chiếc xe trắng chở bác sĩ WHO có những lỗ đạn trên thân xe. Các vụ tấn công người nước ngoài hiếm khi xảy ra tại Karachi, trung tâm tài chính của Pakistan.
Hiện chưa nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm. Cảnh sát trưởng của quận, ông Mohammad Sultan cho biết có thể chiếc xe bị tấn công một cách cố ý “vì liên quan đến chương trình vắcxin khi trong nước đang có làn sóng phản đối việc này. Chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc”.
Chiến dịch chủng ngừa vắcxin bại liệt cho trẻ em trên toàn Pakistan bắt đầu từ đầu tuần này và kéo dài ba ngày. Taliban đã lên án chiến dịch này là vỏ bọc cho một hoạt động gián điệp.
Trước đó, phe Taliban đã cấm bất kỳ chương trình vắcxin nào ở các vùng bộ tộc phía tây Bắc, giáp với biên giới Afghanistan, trừ phi Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích của mình tại khu vực này. Lệnh cấm của Taliban được coi là hành động trả đũa vụ đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden dưới sự trợ giúp của bác sĩ Shakeel Afridi, thông qua chương trình vắcxin trá hình.
Cảnh sát trưởng Sultan cho biết đã có nhiều lời đe dọa và tuyên bố “một làn sóng tấn công mới chống lại những nhân viên chủng ngừa”. "Tình hình trở nên đáng báo động vì cả chính phủ lẫn các cơ quan cứu trợ quốc tế không có chiến lược rõ ràng để giải quyết vấn đề này" - ông Sultan nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận