30/05/2012 20:57 GMT+7

Pakistan lo ngại cho sự an toàn của "bác sĩ CIA"

H.N. (Theo AFP)
H.N. (Theo AFP)

TTO - Ngày 30-5, nhà chức trách Pakistan đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự an toàn của bác sĩ làm việc cho CIA đã giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

jch0NXEi.jpgPhóng to

Jamil Afridi (trái), anh trai bác sĩ Shakeel Afridi, tại cuộc họp báo ngày 28-5 ở Peshawar - Ảnh: AFP

Ông Shakeel Afridi đã bị tòa án xử 33 năm tù vì tội phản quốc, theo hệ thống tư pháp bộ lạc của nước này.

Hiện ông bị giam ở một nhà tù miền trung thành phố tây bắc Peshawar, nơi các thành viên Taliban và các tay súng Hồi giáo khác đang bị giam vì các tội liên quan tới khủng bố.

"Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ liên bang chuyển bác sĩ Shakeel Afridi từ Peshawar tới nhà tù khác. Chúng tôi lo ông ấy sẽ bị tấn công" - Bộ trưởng thông tin Mian Iftikhar Hussain ở tỉnh tây bắc Khyber Pakhtunkhwa cho biết.

“Có hơn 3.000 tù nhân ở nhà tù hiện tại, và 250 người trong số họ chịu án liên quan tới khủng bố. Những người đó có thể tấn công Afridi”.

Ông cho biết không muốn lặp lại vụ bạo động nhà tù ở Bannu gần đây, khi gần 400 tù nhân thoát khỏi trại giam trong vụ đấu súng và rocket mà Taliban khơi mào.

H.N. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên