23/12/2014 09:28 GMT+7

Pakistan hành hình 500 phiến quân sau vụ thảm sát trường học

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Pakistan ngày 22-12 thông báo sẽ hành hình 500 phiến quân, sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif khôi phục thi hành án tử hình những kẻ khủng bố liên quan tới vụ thảm sát trường học ở Peshawar.

Người dân Pakistan biểu tình phản đối vụ thảm sát trường học ở Peshawar - Ảnh: Press TV

"Bộ Nội vụ đã khép lại hồ sơ vụ án của 500 tội phạm đã dùng hết mọi quyền kháng cáo, xin giảm án, và việc hành hình họ sẽ diễn ra trong những tuần tới", một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên nói, AFP trích đăng. 

Trước đó trong hai ngày 19 và 21-12, Pakistan đã hành hình 6 phiến quân, gồm 5 người có liên quan đến vụ mưu sát tổng thống Pervez Musharraf vào năm 2003 và 1 người tham gia cuộc tấn công trụ sở quân đội Pakistan năm 2010. 

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Pakistan khôi phục thi hành án tử hình sau vụ Taliban tấn công khủng bố một trường học vào ngày 16-12 tại thành phố Peshawar làm ít nhất 141 người thiệt mạng, trong đó có 133 học sinh.

Theo PTI, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 21-12 đã cam kết sẽ tấn công truy quét tất cả các nhóm khủng bố, bất luận đó là nhóm nào.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên