Phóng to |
|
Cảnh sát Pakistan tại hiện trường một vụ đánh bom tàu hỏa vào năm 2007 - Ảnh: AFP |
Quan chức cảnh sát Murtaza Mirani cho biết vụ đánh bom xảy ra trên đoạn đường ray thuộc thị trấn Thul, nằm cách thành phố Karachi khoảng 500km. Đoàn tàu khi đó đang chạy về phía thành phố Peshawar.
“Rất may là các giá chuyển hướng toa tàu không bị lật do tàu đang chạy chậm, do đó tránh được thương vong lớn hơn”, Mirani nói với AFP.
Ashraf Soomro - một quan chức đường sắt địa phương, nói những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện, trong khi các hành khách còn lại chờ các công nhân sửa đường ray để có thể đi tiếp.
Mirani cho biết hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm vụ đánh bom và họ vẫn đang điều tra.
Trong một diễn biến khác, Tòa án tối cao Ấn Độ dự kiến sẽ ra phán quyết y án tử hình Mohammed Ajmal Kasab, nghi can người Pakistan duy nhất sống sót sau vụ tấn công khủng bố Mumbai (Ấn Độ) năm 2008 làm hơn 160 người thiệt mạng.
Năm 2010, Kasab bị một tòa án Ấn Độ tuyên án tử hình nhưng Kasab kháng án. Tháng 2-2011, tòa mở phiên xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án này, Kasab tiếp tục kháng án.
Theo luật Ấn Độ, những người bị tuyên án tử hình có quyền kháng cáo lên Tòa án tối cao Ấn Độ. Nếu kháng án bị bác bỏ, họ vẫn có quyền nộp đơn xin khoan hồng lên tổng thống.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận