08/09/2022 19:03 GMT+7

‘Ốp’ thuốc nổ vào xe hơi hàng xóm do 'tò mò tính năng công phá của thuốc nổ'?

Bài và ảnh: Q.TH.
Bài và ảnh: Q.TH.

TTO - Người đàn ông mặc áo tối màu, đội mũ lưỡi trai, giữa đêm khuya đi xe máy mang theo thuốc nổ có gắn dây cháy chậm đã chuẩn bị từ trước “ốp” vào xe hơi hàng xóm... khai: "Tò mò muốn xem tính năng công phá của thuốc nổ".

Giữa đêm khuya ‘ốp’ thuốc nổ vào xe ô tô hàng xóm 

Ngày 8-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Công an huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lâm (54 tuổi), trú tại tổ dân phố Ba Nhất, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Khởi tố 2 tội danh

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Lê Hải Nam - phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm - cho biết sau thời gian tạm giữ hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố hai tội danh đối với bị can Nguyễn Văn Lâm.

Đó là "tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo quy định tại khoản 1, điều 305 và "hủy hoại tài sản" theo quy định tại khoản 2, điều 178, Bộ luật hình sự. Chiếc xe cũ được nạn nhân mua về để dạy lái nên giá trị không còn cao, trưng cầu giám định ô tô bị hủy hoại là 19,5 triệu đồng.

‘Ốp’ thuốc nổ vào xe hơi hàng xóm do tò mò tính năng công phá của thuốc nổ? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ

Theo Cơ quan CSĐT, quá trình đấu tranh, làm rõ động cơ, mục đích dẫn đến "ốp" thuốc nổ vào xe ô tô hàng xóm, ông Lâm vẫn chưa thành khẩn khai báo. Tuy nhiên theo tài liệu trinh sát thì chắc chắn có mâu thuẫn với nạn nhân (chủ xe) từ vài năm trước.

"Đối tượng chỉ khai nhận do tò mò muốn xem tính năng công phá của thuốc nổ. Tuy nhiên chúng tôi không chấp nhận lời khai này, hiện đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích gây án…", thượng tá Nam nói.

Cơ quan CSĐT cho biết ông Lâm khai nhận là người làm công nhân khai thác đá trên địa bàn huyện Thanh Liêm, được tiếp cận, am hiểu thuốc nổ nên lợi dụng sơ hở của các công ty khai thác đá đã ăn cắp về nhà để gắn thêm dây cháy chậm. 

Theo mô tả, khai nhận của ông Lâm thì lượng thuốc nổ có hình trụ, chiều dài khoảng 25cm, đường kính 10cm. Đây là dạng thuốc nổ nhũ tương dùng khai thác đá lộ thiên.

Nửa ngày phá án

Trước đó, sáng 22-8 phát hiện thấy chiếc ô tô mang biển số 81L.8989 bị hư hỏng nặng, ông N.Đ.S. (41 tuổi, ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm - là chủ chiếc xe) đã đến trình báo Công an thị trấn Tân Thanh, sau đó đơn vị này báo về Công an huyện Thanh Liêm. 

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo giám đốc Công an tỉnh Hà Nam để tập trung các lực lượng đấu tranh phá án.

‘Ốp’ thuốc nổ vào xe hơi hàng xóm do tò mò tính năng công phá của thuốc nổ? - Ảnh 3.

Dưới gầm xe ô tô bị khoét một hố sâu

Ban đầu chủ xe cũng không biết ô tô bị "ốp" thuốc nổ, tuy nhiên sau khi khám nghiệm, Cơ quan CSĐT nhận định đây là hiện trường chính vụ hủy hoại tài sản và sử dụng vật liệu nổ.

"Người dân sống gần cho biết đêm khuya có nghe một tiếng nổ lớn nhưng tưởng là nổ mìn khai thác đá nên không ai dậy kiểm tra", một trinh sát tham gia phá án nói.

Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT xác định, vụ nổ xảy ra lúc 23h30 ngày 21-8. Trước đó khoảng 1 phút 38 giây một người đàn ông trung niên mặc áo ấm màu đen, đội mũ lưỡi trai, châm lửa ném một vật hình trụ vào gầm xe ô tô rồi nhanh chóng rời đi khỏi hiện trường.

Thuốc nổ công phá khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, dưới gầm xe khoét một hố sâu. Ngoài ra vụ nổ khiến bóng đèn gần đó bị cháy, cửa kính nhôm cũng hư hỏng.

‘Ốp’ thuốc nổ vào xe hơi hàng xóm do tò mò tính năng công phá của thuốc nổ? - Ảnh 4.

Bên trong chiếc xe ô tô bị "ốp" thuốc nổ

Sau nửa ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ Cơ quan CSĐT xác định ông Lâm có nhiều biểu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành triệu tập, tạm giữ hình sự.

"Ban đầu tại cơ quan công an, Lâm vẫn chưa thừa nhận, tuy nhiên sau khi Cơ quan CSĐT trưng những tài liệu, bằng chứng có liên quan thì Lâm đã nhận tội. Ngoài ra quá trình khám xét tại nhà riêng, Cơ quan CSĐT còn thu giữ thêm 5m dây cháy chậm đều được gắn kíp nổ", đại diện Công an huyện Thanh Liêm cho biết.

Theo cơ quan CSĐT, trước khi "ốp" thuốc nổ vào xe ô tô hàng xóm, ông Lâm đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu kỹ về hiện trường, chọn thời điểm để gây án, đồng thời tính toán để che giấu tung tích, mặc rất kín đáo, đội mũ lưỡi trai khó nhận dạng.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam, hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm đang khẩn trương củng cố hồ sơ để làm thủ tục bàn giao, chuyển vụ án điều tra theo thẩm quyền.

Để ngăn chặn các hành vi tương tự, Công an huyện Thanh Liêm đề nghị các công ty trên địa bàn nâng cao công tác quản lý vật liệu nổ trong quá trình khai thác đá. Tránh để các đối tượng lấy trộm thực hiện hành vi như trên, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau nửa ngày, công an đã tìm ra nghi phạm gài mìn nổ ôtô Sau nửa ngày, công an đã tìm ra nghi phạm gài mìn nổ ô tô

TTO - Sáng ra phát hiện ô tô hư hỏng nặng nghi do bị đánh mìn, chủ xe đã trình báo công an. Chỉ sau khoảng nửa ngày, nghi phạm gây ra vụ việc đã bị tạm giữ hình sự.

Bài và ảnh: Q.TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên