
Ông Y Giang Gry Niê Knơng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: HUỆ NGỌC
Chiều 17-12, sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I đã hiệp thương cử ông Y Giang Gry Niê Knơng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I đã bầu ông Trần Hữu Thế giữ chức Phó chủ tịch thường trực và 9 phó chủ tịch khác.
Hội nghị cũng cử 116 trong tổng số 120 vị tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.
Công tác giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: HUỆ NGỌC
Nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Tiêu biểu là các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động Quỹ vì người nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 8.915 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 386,4 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, Mặt trận tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người nghèo, xây dựng 768 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.
Công tác cứu trợ và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được triển khai kịp thời, công khai và minh bạch. Trước thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ kéo dài, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hàng trăm tỉ đồng cùng hàng nghìn tấn hàng hóa để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận