29/05/2018 16:32 GMT+7

Ông Võ An Đôn khiếu nại đến Bộ Tư pháp việc bị xóa tên luật sư

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Không chấp nhận việc bị kỷ luật xóa tên khỏi Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cũng như giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cựu luật sư Võ An Đôn đã gởi đơn khiếu nại tiếp theo đến bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Võ An Đôn khiếu nại đến Bộ Tư pháp việc bị xóa tên luật sư - Ảnh 1.

Ông Võ An Đôn khi còn là luật sư - Ảnh: DUY THANH

Chiều 29-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ An Đôn (41 tuổi, ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) xác nhận đã gởi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về việc ông bị ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật xóa tên khỏi đoàn luật sư và quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giữ nguyên hình thức kỷ luật nêu trên.

Theo đơn, ông Đôn cho rằng việc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật xóa tên khỏi đoàn luật sư đối với ông vào ngày 26-11-2017 là không đúng về mặt thủ tục và nội dung.

Ông Đôn viết rằng theo quyết định 68 ngày 5-10-2012 của ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thì "Luật sư bị xem xét kỷ luật phải được triệu tập để tham dự phiên họp. Khi tham dự, luật sư được quyền trình bày ý kiến bảo vệ quyền lợi, quan điểm của mình".

Ông Đôn nói Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên không mời ông tham dự bất kỳ cuộc họp nào liên quan đến việc xem xét kỷ luật (đối với ông). Ông chỉ được Hội đồng khen thưởng - kỷ luật của đoàn mời làm việc một lần liên quan đến tường trình của ông.

Về nội dung, Đoàn luật sư Phú Yên kỷ luật ông Đôn với lý do: "Lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài, bịa đặt nói xấu luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam". 

Theo ông Đôn, nội dung của lý do này là "hết sức mơ hồ và mang tính quy chụp".

Ông Đôn khiếu nại toàn bộ quyết định kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đối với ông và quyết định giải quyết khiếu nại ngày 21-5-2018 của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ông Đôn đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại toàn bộ nội dung sự việc liên quan đến việc kỷ luật ông và yêu cầu Đoàn luật sư Phú Yên chỉ rõ bài viết hoặc phát biểu nào của ông có nội dung như trong lý do kỷ luật đã nêu.

Như đã thông tin, sau khi bị ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên kỷ luật xóa tên khỏi đoàn, ông Võ An Đôn đã gởi đơn khiếu nại đến Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Ngày 21-5, Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có quyết định giải quyết, bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Đôn, giữ nguyên hình thức kỷ luật xóa tên ông Đôn khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng giao Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi thẻ hành nghề luật sư của ông Đôn.

Liên đoàn Luật sư giữ quyết định xóa tên luật sư Võ An Đôn Liên đoàn Luật sư giữ quyết định xóa tên luật sư Võ An Đôn

TTO - Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giữ nguyên quyết định kỷ luật xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, chỉ đạo lập thủ tục đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông này.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên