Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Ông Trump yêu cầu các đồng minh NATO tăng gấp đôi đóng góp
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các đồng minh châu Âu tại NATO tăng gấp đôi tỉ lệ đóng góp ngân sách, từ 2% lên 4% GDP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị NATO ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, ông Trump đã rời phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong ngày 11-7 sau khi đưa ra một yêu cầu gây "sốc" với các thành viên về mức đóng góp ngân sách, đề xuất tăng lên 4% GDP trong khi với tỉ lệ hiện tại là 2% phần lớn các nước thành viên còn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi đưa ra tuyên bố này, ông Trump bước ra khỏi phòng họp, khiến các nguyên thủ còn lại hoang mang không hiểu ông có đang nghiêm túc khi đưa ra con số 4% đó không.
Tuy nhiên chính thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Sarah Sanders, sau đó đã xác nhận lại con số này. "Trong những phát biểu hôm nay của tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông đã đề xuất các nước không chỉ cần hoàn thành cam kết đóng góp 2% GDP của họ cho chi tiêu quốc phòng, mà họ còn phải tăng lên 4%", bà Sarah Sanders nói.
Bà tiếp tục: "Tổng thống Trump muốn thấy các đồng minh của chúng ta chia sẻ thêm gánh nặng và ở mức tối thiểu, hoàn thành các trách nhiệm đã tuyên bố của họ".
Ông Trump đưa ra yêu cầu về mức chi tiêu quốc phòng trong cuộc họp bàn về "chia sẻ gánh nặng" tài chính của các nhà lãnh đạo NATO. Sự tập trung chú ý của ông Trump tới vấn đề này rõ ràng không quá nhiều. Ngay trong phiên họp đó, ông đã tweet các nội dung về đậu nành và người nông dân Mỹ.
Bất kể việc bà Sanders khẳng định ông Trump đã nêu vấn đề đó tại kỳ họp NATO năm ngoái, song các quan chức từ những nước khác cho biết họ ngạc nhiên khi nghe thông tin này.
Trong phiên họp kín không có báo chí tham dự, ông Trump cũng đã đọc to tên 5 nước thành viên đã đóng góp đủ 2% GDP cho mục tiêu chi tiêu ngân sách quốc phòng và 23 nước không hoàn thành.
Theo các số liệu mới công bố của NATO, các nước đã hoàn thành mục tiêu 2% hoặc hơn là: Mỹ (3,6%), Hi Lạp (2,2%), Estonia (2,14%), Anh (2,10%) và Ba Lan (2%). Trong số các nước không hoàn thành mục tiêu này có Pháp (1,8%), Đức (1,2%).
-
TTO - Chiều tối 16-8, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội là không đúng. Thực tế đây là hình ảnh ở khu vực Ao Tiên nằm trong phạm vi của Khu kinh tế Vân Đồn và bức ảnh này không đúng với hiện trạng tại khu vực Ao Tiên.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Theo đơn tố cáo, "vào ngày 9-6, thầy T. đã gọi em ra ngoài hành lang để nói chuyện riêng". Linh cảm có điều bất an, sau đó đúng như dự đoán, "thầy bắt đầu động tay động chân, cầm tay, ôm từ phía sau"...
-
TTO - Lê Thị Bích Ngọc từng là một hot TikToker với hơn 39.000 lượt đăng ký theo dõi. Trước khi bị bắt, Ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản TikTok cá nhân, dù đang... bị truy nã.
-
TTO - Ban Bí thư quyết định cách chức phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận