
Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 10-8 - Ảnh: REUTERS
"Tình hình Iran đang rất ổn. Họ không kiểm soát eo biển Hormuz. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Không ai khác, chỉ có chúng tôi. Hải quân Mỹ thật đáng kinh ngạc và mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đối với đất nước chúng tôi", Đài Al Jazeera ngày 11-8 dẫn lời Tổng thống Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh ông không tin tưởng Iran, với lý do Tehran đã nhiều lần "nói dối" Washington.
Trước đó, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã "mở cửa", cho rằng Hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi và giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động hàng hải tại đây vẫn chưa trở lại mức bình thường.
Theo trang theo dõi tàu MarineTraffic, vào trưa 11-8 (theo giờ địa phương), chỉ có 7 tàu lớn đi qua eo biển Hormuz - gồm 2 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí đốt, 3 tàu chở hàng rời và 1 tàu hàng. Tất cả đều di chuyển vào vịnh Ba Tư.
Một ngày trước đó, Công ty tình báo hàng hải Kpler ghi nhận 8 tàu đi qua eo biển, trong đó 5 tàu sử dụng tuyến phía Iran và 3 tàu đi theo tuyến không được hệ thống theo dõi phát hiện. Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 120 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra.
Trong khi đó, Mỹ và Iran đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Triển vọng đạt thỏa thuận càng trở nên khó khăn khi hai bên liên tiếp đưa ra yêu cầu bồi thường đối với nhau.
Cuối tuần qua, phía Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại như một điều kiện để mở lại eo biển. Đến ngày 10-8, ông Trump đáp lại bằng cách tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường và đưa vấn đề này vào các cuộc đàm phán trong tương lai.
Ông Trump cho biết yêu cầu bồi thường trước đó chưa từng được đề cập trong các cuộc đàm phán hay gặp gỡ giữa hai bên, song gọi đề xuất của Tehran là "một ý tưởng thú vị".
Tổng thống Mỹ yêu cầu Iran phải bồi thường cho những người mà ông cáo buộc đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng do các hoạt động của Tehran, cũng như gia đình những người biểu tình thiệt mạng tại Iran.
Những dấu hiệu cho thấy triển vọng đạt thỏa thuận Mỹ - Iran suy giảm cũng góp phần đẩy giá dầu đi lên. Tính đến 9h sáng 12-8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,81% lên 89,45 USD/thùng, tiến sát mốc 90 USD, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,85% lên 83,79 USD/thùng.
Theo Hãng tin Reuters, giá dầu tiếp tục tăng sau khi bật khoảng 5% trong phiên 10-8, trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bắt đầu phai nhạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận