21/01/2026 21:56 GMT+7

Ông Trump tung loạt tuyên bố quan trọng trong bài phát biểu tại Davos

Ngày 21-1, ông Trump đã tái khẳng định yêu cầu giành quyền kiểm soát Greenland, đồng thời nhấn mạnh “không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào có đủ khả năng bảo đảm an ninh cho Greenland, ngoại trừ Mỹ”.

Ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Davos ngày 21-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-1, ông Trump đã có bài phát biểu tại Hội nghị Davos ở Thụy Sĩ. Trong bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ quan điểm về nhiều lĩnh vực nóng hổi hiện nay.

Chỉ Mỹ mới có thể bảo vệ Greenland

"Chỉ có nước Mỹ mới có thể bảo vệ khối lãnh thổ khổng lồ này, khối băng khổng lồ này, phát triển nó, cải thiện nó và biến nó trở nên có lợi cho châu Âu, an toàn cho châu Âu và có lợi cho chúng ta", nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu tại Hội nghị Davos.

Ông Trump nhấn mạnh đây là lý do Mỹ tìm kiếm các cuộc đàm phán "ngay lập tức" để thảo luận về việc mua lại Greenland.

"Điều này sẽ không phải là mối đe dọa đối với NATO. Ngược lại, nó sẽ tăng cường đáng kể an ninh cho toàn bộ liên minh, cho liên minh NATO", ông Trump tuyên bố.

Không chỉ vậy, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục chỉ trích Đan Mạch “vô ơn” vì từ chối từ bỏ quyền kiểm soát Greenland, “trong khi nước này đã mang ơn Mỹ vì đã nhận được sự bảo vệ trong Thế chiến 2”, theo Đài CNN.

“Đan Mạch đã thất thủ trước Đức chỉ sau sáu giờ giao tranh, và hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình hay Greenland. Vì vậy, khi đó Mỹ buộc phải can thiệp”, ông Trump nói, đồng thời bày tỏ niềm tiếc nuối về quyết định của Mỹ khi cho phép Đan Mạch tiếp tục kiểm soát Greenland.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Đan Mạch: “Chúng tôi đã ngu ngốc đến mức nào khi làm điều đó? Nhưng chúng tôi đã làm, chúng tôi đã trả lại. Vậy mà giờ họ (Đan Mạch) vô ơn đến mức nào?”.

Khẳng định không dùng vũ lực để lấy Greenland

Đáng chú ý, ông Trump khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để giành Greenland, bất chấp nhiều thông tin trước đó cho rằng Washington sẽ sử dụng quân đội để sáp nhập hòn đảo này.

"Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng đạt được gì trừ khi tôi quyết định dùng sức mạnh và vũ lực quá mức. Đến lúc đó, nói thẳng ra sẽ không điều gì có thể ngăn cản chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Đó có lẽ là tuyên bố quan trọng nhất mà tôi đưa ra, vì mọi người nghĩ rằng tôi sẽ dùng vũ lực. Tôi không cần dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực", Tổng thống Trump khẳng định.

Theo tham vọng của ông Trump, nước Mỹ sẽ sở hữu hoàn toàn Greenland, thay vì chỉ tăng cường một thỏa thuận hợp tác.

"Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là có được Greenland, bao gồm đầy đủ quyền pháp lý và quyền sở hữu, bởi vì cần phải có quyền sở hữu thì mới có thể bảo vệ được. Không thể bảo vệ hòn đảo này bằng một hợp đồng cho thuê", ông nói thêm.

Ca ngợi phép màu kinh tế Mỹ

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump đã ca ngợi chương trình nghị sự của mình vì đã tạo ra một "phép màu kinh tế" cho nước Mỹ.

"Chỉ trong một năm, chương trình nghị sự của chúng tôi đã tạo ra một sự chuyển biến mà nước Mỹ chưa từng chứng kiến trong hơn 100 năm", nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định.

Ngoài ra, ông cho rằng mức thuế quan của Washington đã phát huy hiệu quả và đang trên đà cắt giảm mạnh thâm hụt thương mại, bất chấp những lo ngại rộng rãi rằng thuế quan đang đẩy giá cả tiêu dùng lên cao.

Cam kết ở bên NATO 100%

Trong bài phát biểu, ông Trump đã đặt câu hỏi về cam kết của NATO trong việc bảo vệ Mỹ.

“Vấn đề với NATO là chúng tôi sẽ ở bên họ 100%. Nhưng tôi không chắc họ sẽ ở bên chúng tôi. Các bạn có thể nói có và chúng tôi sẽ rất biết ơn, hoặc các bạn có thể nói không và chúng tôi sẽ ghi nhớ”, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Washington ngày càng nghi ngờ độ tin cậy của NATO trong bối cảnh quan hệ Mỹ - châu Âu rơi vào căng thẳng do vấn đề Greenland.

Ông Trump tiếp tục: “Tôi hiểu họ rất rõ. Tôi không chắc họ sẽ ở đó. Với tất cả số tiền chúng tôi bỏ ra, với bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt, tôi không biết liệu họ có ở bên chúng tôi hay không”.

Châu Âu phải lo chuyện Ukraine, Mỹ thì không

Đáng chú ý, ông chủ Nhà Trắng tỏ ra dửng dưng với vấn đề Ukraine trong bài phát biểu này, đồng thời lặp lại tuyên bố quen thuộc rằng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống vào thời điểm đó.

“Tôi đang nói về NATO. Tôi đang nói về châu Âu. Họ phải lo chuyện Ukraine, chúng tôi thì không. Mỹ ở rất xa. Giữa chúng tôi có một đại dương lớn, tuyệt đẹp ngăn cách. Chúng tôi không liên quan gì đến chuyện này”, ông Trump nêu quan điểm.

Không chỉ vậy, ông tiếp tục đặt câu hỏi rằng: “Mỹ sẽ nhận được gì thông qua nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ngoài cái chết, sự tàn phá và những khoản tiền khổng lồ đổ vào tay những người không trân trọng những gì chúng tôi làm?”.

Ông Trump cảnh báo Canada nên biết ơn Mỹ

Trong bài phát biểu tại Davos, Tổng thống Trump đã cảnh báo quốc gia láng giềng Canada “nên biết ơn Mỹ hơn”.

“Nhân tiện thì Canada nhận được rất nhiều thứ miễn phí từ chúng tôi. Họ nên biết ơn, nhưng họ đã không”, ông Trump nói, đồng thời cho hay kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” của Mỹ cũng sẽ bảo vệ xứ sở lá phong.

Ông Trump nói rằng Canada tồn tại là nhờ vào Mỹ, đồng thời nhắc nhở Thủ tướng Canada Mark Carney “nhớ lấy điều này”.

Tuổi Trẻ Online đang tiếp tục cập nhật.

Ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố quan trọng trong bài phát biểu tại Davos - Ảnh 3.Thủ tướng Israel xác nhận tham gia Hội đồng Hòa bình của ông Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia “Hội đồng Hòa bình”, nhằm mục đích giải quyết các xung đột.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất