02/07/2018 11:20 GMT+7

Ông Trump thừa nhận thỏa thuận với Triều Tiên có thể bất thành

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Lần đầu tiên trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với đài “ruột” Fox News, ông Trump thừa nhận thỏa thuận hạt nhân với Triều Tiên có thể không diễn ra như mong muốn.

Ông Trump thừa nhận thỏa thuận với Triều Tiên có thể bất thành - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được binh sĩ chào đón Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Fox News phát sóng ngày 1-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có khả năng thỏa thuận mà ông từng tuyên bố sẽ giúp chấm dứt nguy cơ hạt nhân của Triều Tiên sẽ không được thực thi.

Một ngày sau khi truyền thông Mỹ phát đi các bản tin dẫn những nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục làm giàu uranium tại nhiều cơ sở bí mật của nước này, kênh Fox Business phát sóng cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump.

Theo báo The Guardian, trong cuộc trao đổi này, ông Trump bị "dồn" trước câu hỏi liệu ông có tin tưởng là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ giữ lời hứa trong việc hủy bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng không.

"Tôi đã đạt được thỏa thuận với ông ấy, tôi đã bắt tay ông ấy, tôi thực sự tin là ông ấy có ý định này", ông Trump nói. "Còn bây giờ, chuyện đó có khả thi không hả? Chẳng phải tôi đã từng có nhiều thỏa thuận, chẳng phải quý vị cũng từng có những thỏa thuận mà rồi chúng đã không được thực hiện ư? Chuyện đó là có thể".

Những lời nói của ông Trump đã đảo ngược lại tuyên bố của chính ông khi trở về từ Singapore khi cho rằng Triều Tiên đã chấm dứt các tham vọng hạt nhân sau hội đàm thượng đỉnh.

Trong trao đổi với đài Fox News, ông Trump cũng chủ động tìm cách thanh minh và bảo vệ mình khi cố gắng truyền khi thông điệp cho rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Triều Tiên tại Singapore mà không phải hy sinh bất cứ nhượng bộ nào.

"Chúng tôi đã không phải cho đi điều gì cả", ông nói. "Hãy nghĩ về chuyện này mà xem. Tôi đã làm gì chứ? Tôi đã tới đó... Vậy là chúng tôi có cuộc hội đàm. Tôi chẳng làm gì nữa cả".

Tuy nhiên trên thực tế ông Trump đã đồng ý chấm dứt một loạt các cuộc tập trận với Hàn Quốc, một hoạt động vốn luôn được xem như động thái quân sự mang tính răn đe với Triều Tiên. Khi nói lại chuyện này trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói những cuộc tập trận đó bị hủy vì quá tốn kém.

"Cứ 6 tháng một lần họ lại thả bom ở khắp mọi nơi, việc đó tốn kém kinh khủng. Các máy bay phải cất cánh từ đảo Guam, những chiếc máy bay ném bom khổng lồ. Thật phi lý", ông Trump nói.

Trong một diễn biến khác liên quan, ở một chương trình khác trên đài CBS, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, vẫn trình bày một kế hoạch lộ trình giải trừ hạt nhân của Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một năm tới.

Tình báo Mỹ: Triều Tiên vẫn sản xuất hạt nhân tại các cơ sở bí mật Tình báo Mỹ: Triều Tiên vẫn sản xuất hạt nhân tại các cơ sở bí mật

TTO - Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng trong những tháng gần đây, Triều Tiên vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động sản xuất nhiên liệu cho các loại vũ khí hạt nhân ở nhiều cơ sở bí mật của họ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Triều Tiên Kim Jong Un