20/02/2019 07:13 GMT+7

Ông Trump nói có ‘toàn quyền’ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-2 tuyên bố ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu pháp lý với liên minh 16 bang đã khởi kiện ông về tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Ông Trump nói có ‘toàn quyền’ tuyên bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP dẫn lời ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, khẳng định ông có "toàn quyền" đưa ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia và ông tin mình sẽ làm "rất tốt" để ứng phó với vụ kiện. "Tôi nghĩ rốt cuộc chúng tôi sẽ rất thành công với vụ kiện", ông Trump nói.

Trước đó, ngày 18-2, một nhóm gồm 16 bang, trong đó có California, New York và Colorado, đã đệ đơn khởi kiện ông Trump về việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Đơn kiện được gửi tới tòa án liên bang tại San Francisco, trong đó cáo buộc tuyên bố đó của ông Trump là hành động vi hiến.

Tất cả các bang tham gia khởi kiện đều có các tổng chưởng lý là người của Đảng Dân chủ.

Tuần trước ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thể trích ngân sách quân đội và các nguồn ngân sách khác cho việc xây tường ở biên giới Mỹ - Mexico.

Việc sử dụng tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump đã vấp phải chỉ trích của cả hai đảng và dự kiến còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khác nữa ngoài đơn kiện của 16 bang đã nêu.

Các thành viên Đảng Dân chủ đang lên kế hoạch đề xuất nghị quyết bác bỏ tình trạng khẩn cấp khi quốc hội họp trở lại. Nhiều thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan điểm sẽ bỏ phiếu chống lại ông Trump. Dù vậy, chưa rõ số phiếu chống có đủ để bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống hay không.

Trước đó, một cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Stephen Miller, từng tiết lộ trong chương trình "Fox News Sunday" rằng ông Trump đã chuẩn bị sử dụng quyền phủ quyết đầu tiên của ông nếu quốc hội bỏ phiếu bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông.

16 bang kiện ông Trump do tuyên bố tình trạng khẩn cấp 16 bang kiện ông Trump do tuyên bố tình trạng khẩn cấp

TTO - Tính đến ngày 18-2 (giờ địa phương), đã có 16 bang bao gồm New York và California khởi kiện Tổng thống Donald Trump về tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có ngân sách xây tường biên giới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên