
Tổng thống Trump giơ sắc lệnh hành pháp đã ký cùng với các học sinh được mời đến sự kiện - Ảnh: REUTERS
"Chúng ta sẽ trả lại nền giáo dục, rất đơn giản thôi là trả lại nó cho các tiểu bang", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước phông nền đầy màu sắc của các lá cờ tiểu bang tại lễ ký ở Nhà Trắng ngày 20-3.
Các học sinh được mời đến sự kiện này ngồi ở bàn học, vây quanh tổng thống và ký các sắc lệnh hành pháp tượng trưng của riêng họ cùng với ông Trump.
Vì sao ông Trump ký sắc lệnh xóa sổ Bộ Giáo dục, trao chính sách trường học về các tiểu bang? - Nguồn: The Times and The Sunday Times
Sắc lệnh mới ký, như ông mô tả, "sẽ bắt đầu xóa sổ" Bộ Giáo dục liên bang Mỹ "một lần và mãi mãi". Theo đó, trao toàn bộ chính sách trường học vào tay các tiểu bang và hội đồng địa phương, một viễn cảnh khiến những người ủng hộ giáo dục tự do lo ngại.
Việc đóng cửa hoàn toàn cơ quan này đòi hỏi phải có một đạo luật của Quốc hội, song ông Trump không có đủ 60 phiếu bầu tại Thượng viện cho việc đó.
Sắc lệnh mới được ký sau thông báo của Bộ Giáo dục Mỹ tuần trước rằng họ sẽ sa thải gần một nửa số nhân viên của mình. Tại lễ ký ở Nhà Trắng, ông Trump cũng nói ông muốn Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, người cũng có mặt tại sự kiện, tự mình từ chức.
Sắc lệnh hành pháp của ông Trump nhằm thu hẹp bộ phận này xuống các chức năng cơ bản như quản lý các khoản vay cho sinh viên, Trợ cấp Pell và các nguồn lực cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
"Chúng tôi sẽ đóng cửa bộ này càng sớm càng tốt. Cái bộ này chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi", ông Trump nhấn mạnh.
Giáo dục từ lâu đã là một mục tiêu chính trị tại Mỹ. Những người bảo thủ ủng hộ quyền kiểm soát của địa phương đối với chính sách giáo dục và các lựa chọn trường học giúp ích cho các trường tư thục và tôn giáo. Trong khi đó, những cử tri thiên tả phần lớn ủng hộ việc tài trợ mạnh mẽ cho các trường công lập và các chương trình đa dạng.
Nhà Trắng cũng lập luận rằng Bộ Giáo dục là một sự lãng phí tiền bạc, trích dẫn điểm kiểm tra bình thường, tỉ lệ biết chữ đáng thất vọng và kỹ năng toán học lỏng lẻo ở học sinh là bằng chứng cho thấy việc bỏ hàng tỉ USD ra là sai lầm.
Bộ Giáo dục giám sát khoảng 100.000 trường công lập và 34.000 trường tư thục tại Mỹ. Hơn 85% nguồn tài trợ cho trường công lập đến từ chính quyền tiểu bang và địa phương.
Vai trò của Bộ Giáo dục Mỹ là cung cấp các khoản tài trợ liên bang cho các trường học và chương trình cần thiết, bao gồm tiền để trả lương cho giáo viên dạy trẻ em có nhu cầu đặc biệt, tài trợ cho các chương trình nghệ thuật và tu bổ cơ sở hạ tầng lỗi thời.
Đây cũng là cơ quan giám sát khoản vay sinh viên trị giá 1,6 nghìn tỉ USD do hàng chục triệu người Mỹ không đủ khả năng chi trả học phí đại học.
Dự báo có phản đối mạnh mẽ
Tổng thống Trump đã thừa nhận rằng ông sẽ cần sự ủng hộ từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ và các công đoàn giáo viên để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, phản ứng được dự báo sẽ rất mạnh mẽ bởi đã có dấu hiệu cho việc đó.
"Hẹn gặp lại tại tòa", người đứng đầu công đoàn Liên đoàn giáo viên Mỹ Randi Weingarten cho biết trong một tuyên bố. Phần lớn công chúng Mỹ cũng không ủng hộ việc đóng cửa Bộ Giáo dục liên bang, theo khảo sát của Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận