
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington D.C hôm 30-4 - Ảnh: REUTERS
Ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social: "Tôi xin đổi tên ngày 8-5 thành Ngày Chiến thắng trong Thế chiến 2, và ngày 11-11 thành Ngày Chiến thắng trong Thế chiến 1".
Theo Hãng tin AFP, Ngày Chiến thắng - được Liên minh châu Âu (EU) kỷ niệm vào ngày 8-5 và các nước từng thuộc Liên Xô kỷ niệm vào ngày 9-5 - đánh dấu việc Đức Quốc xã chính thức đầu hàng vô điều kiện trong Thế chiến 2.
Cuộc chiến lúc đó vẫn tiếp tục diễn ra ở châu Á cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vào đầu tháng 9-1945, sau hai vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
Tại Mỹ, mặc dù một số người ghi nhớ dịp này, nhưng ngày 8-5 không phải là ngày lễ quốc gia và cũng không được tổ chức rộng rãi như ở châu Âu.
"Nhiều đồng minh và bạn bè của chúng ta đang kỷ niệm ngày 8-5 là Ngày Chiến thắng, nhưng chúng ta đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong việc tạo ra kết quả chiến thắng trong Thế chiến 2" - ông Trump viết trên Truth Social.
Liên quan tới Thế chiến 1, ngày 11-11 ban đầu được cựu tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đặt tên là "Ngày Đình chiến" để kỷ niệm ngày đình chiến năm 1918.
Hiện tại đây là ngày lễ được tổ chức tại Mỹ với tên gọi "Ngày Cựu chiến binh", nhằm tôn vinh những người Mỹ đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ.
"Chúng ta đã chiến thắng cả hai cuộc chiến và không ai sánh kịp chúng ta về sức mạnh, lòng dũng cảm hay tài thao lược quân sự. Thế nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ ăn mừng điều gì cả. Đó là vì chúng ta không còn những nhà lãnh đạo biết cách làm điều đó! Giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu kỷ niệm những chiến thắng của mình một lần nữa" - ông Trump đăng trên Truth Sicial.
Hiện tại Nhà Trắng vẫn chưa công bố bất kỳ sắc lệnh hành pháp hoặc tuyên bố chính thức nào về việc đổi tên các ngày nói trên.
Tại Nga hôm 28-4, Tổng thống Vladimir Putin thông báo sẽ ngừng bắn với Ukraine trong ba ngày vào tháng 5 tới, nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong Thế chiến 2.
Điện Kremlin dẫn quyết định của ông Putin cho biết lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra trong ba ngày, trước và sau ngày 9-5-2025, thời điểm Tổng thống Putin sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo quốc tế, gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong lễ kỷ niệm hoành tráng dịp 80 năm chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.
Trong Thế chiến 2, Liên Xô đã liên minh với Anh và Mỹ chống lại Đức Quốc xã. Liên Xô chịu nhiều thương vong nhất trong cuộc chiến, với hơn 20 triệu người thiệt mạng, theo AFP.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận