
Ông Trump trả lời báo giới tại căn cứ quân sự Andrews, bang Maryland, ngày 11-8 - Ảnh: AFP
Trong đoạn video được Đài CBS News đăng tải ngày 12-8, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có nghiêm túc cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, Tổng thống Donald Trump đã trả lời: "Mọi người đều hỏi tôi và các bạn biết đấy, luật pháp quy định rất chặt chẽ về vấn đề này".
"Tôi rất muốn tranh cử, nhưng luật pháp rất nghiêm ngặt", ông nói.
Những tuần gần đây, ông Trump liên tục nhắc đến năm 2028 trong các phát biểu của mình. Phóng viên cũng đề cập đến quảng cáo "Trump 2028" xuất hiện tại dạ tiệc báo chí Nhà Trắng cuối tháng 7 và việc những người ủng hộ hô vang kêu gọi ông tiếp tục tranh cử.
"Ai cũng hỏi tôi chuyện này. Ngay cả tối nay, tại sự kiện, họ cũng đang hô vang '2028'", ông đáp lại.
Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, không ai được bầu làm tổng thống quá hai lần. Quy định này được phê chuẩn năm 1951, một phần sau khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt đắc cử bốn nhiệm kỳ. Ông Trump đã hai lần đắc cử, vào các năm 2016 và 2024.
Phát biểu mới nhất của ông Trump gây chú ý vì hồi tháng 10-2025, ông từng nói khá dứt khoát rằng mình không thể tiếp tục tranh cử.
"Nếu đọc (Hiến pháp), thì điều đó khá rõ ràng - tôi không được phép tranh cử. Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta có rất nhiều người xuất sắc", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump khi đó.
Ông cũng nhận định Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ là liên danh "không thể bị đánh bại" nếu cùng tranh cử năm 2028.
Trước đó, ông Trump liên tục úp mở về nhiệm kỳ thứ ba. Ông thường nhắc đến khả năng tiếp tục tranh cử tại các cuộc mít tinh, đồng thời phát những chiếc mũ in dòng chữ "Trump 2028" cho bạn bè tại Nhà Trắng.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khi đó cho biết đã trao đổi với ông Trump về giới hạn của Hiến pháp. Ông Johnson không thấy có con đường khả thi để sửa quy định, nhằm cho phép một nhiệm kỳ thứ ba.
Để thay đổi giới hạn trên, Mỹ sẽ phải sửa đổi Hiến pháp. Một tu chính án cần được 2/3 thành viên tại cả Hạ viện và Thượng viện ủng hộ, hoặc được đề xuất thông qua một hội nghị lập hiến do 2/3 số bang yêu cầu triệu tập. Sau đó, tu chính án phải được 38 trong tổng số 50 bang phê chuẩn.
Đây được xem là một rào cản rất lớn trong bối cảnh chính trị Mỹ đang phân cực sâu sắc.
Những người ủng hộ ông Trump đưa ra một giả thuyết: ông có thể tranh cử phó tổng thống, trong khi một ứng viên khác đứng tên tranh cử tổng thống. Sau khi đắc cử, người này sẽ từ chức để ông Trump tiếp quản chức tổng thống.
Tuy nhiên, Tu chính án thứ 12 của Hiến pháp Mỹ dường như cũng ngăn cản kịch bản này. Tu chính án quy định: "Không người nào không đủ điều kiện theo Hiến pháp để đảm nhiệm chức vụ tổng thống được phép đảm nhiệm chức vụ Phó tổng thống Mỹ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận