
Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người mê xem truyền hình, đã công kích về truyền thông báo chí vì đưa tin tiêu cực về ông và chính quyền - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích truyền thông Mỹ vì đưa tin mà ông cho là quá mức tiêu cực và đó là “bất hợp pháp”.
Tuyên bố này lập tức làm dấy lên tranh luận về quyền tự do ngôn luận, trong bối cảnh chương trình truyền hình của danh hài Jimmy Kimmel vừa bị kênh ABC đình chỉ.
Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói: “Họ sẽ lấy một câu chuyện hay rồi biến nó thành xấu. Cá nhân tôi nghĩ điều đó thực sự bất hợp pháp”. Ông cũng nhắc lại cáo buộc quen thuộc rằng “97% tin tức về tôi và chính quyền đều tiêu cực”.
Đồng thời ông lên tiếng bảo vệ Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr, người gây tranh cãi khi đe dọa xử phạt các đài phát sóng chương trình của Kimmel sau phát ngôn liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động cực hữu Charlie Kirk.
Ngay sau đó, ABC tuyên bố đình chỉ vô thời hạn chương trình này.
“Brendan Carr là một người yêu nước tuyệt vời, đầy dũng khí”, ông Trump nói, đồng thời ca ngợi nỗ lực của FCC trong việc siết quản lý truyền thông.
Tuy nhiên ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng xuất hiện ý kiến trái chiều. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đồng minh thân cận của Trump, cảnh báo việc chính phủ dùng quyền lực để quyết định "lời nào được nói, lời nào không" là rất nguy hiểm, vì nó đi ngược nguyên tắc tự do ngôn luận.
Ông ví lời đe dọa như phân cảnh trong bộ phim mafia Goodfellas. Trong phim này, có cảnh tên xã hội đen vào quán bar và nói: "Quán đẹp đấy, đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với nó". Đây là cách đe dọa kiểu mafia: không nói thẳng sẽ phá, nhưng ám chỉ rằng nếu chủ quán không nghe lời, sẽ gặp rắc rối.
Trong khi đó, chính ông Trump cũng gặp thất bại trong chiến dịch cá nhân chống lại truyền thông. Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết gay gắt và bác bỏ vụ kiện phỉ báng trị giá 15 tỉ USD mà ông đệ trình chống lại tờ báo New York Times.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận