22/05/2018 16:34 GMT+7

Ông Trump cáo buộc CIA cài người theo dõi chiến dịch tranh cử

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Sau khi yêu cầu bộ Tư pháp điều tra Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Tổng thống Mỹ công kích luôn cả Cục Tình báo Trung ương (CIA) về chuyện cài người thâm nhập.

Ông Trump cáo buộc CIA cài người theo dõi chiến dịch tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump cùng tân giám đốc CIA Gina Haspel sau buổi tuyên thệ nhậm chức của bà Haspel ở trụ sở CIA tại Langley, bang Virginia, ngày 21-5 - Ảnh: REUTERS

Cần nhớ rằng việc này nhắm hoàn toàn vào giám đốc CIA dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 21-5 bằng cách dẫn lại cụm từ của nhà báo Dan Bongino trên đài Fox News: "Đây hoàn toàn là vụ ám sát chính trị, không phải một cuộc điều tra tình báo".

Nhà báo bình luận Dan Bongino chỉ rõ giám đốc CIA (khi đó) John Brennan, người rất ghét ông Trump, đã khởi xướng cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và giúp cho ông Trump thắng cử.

Ông Brennan là giám đốc CIA giai đoạn năm 2013-2017.

Ông Trump dẫn lời Bongino cáo buộc "Brennan đã bắt đầu cuộc điều tra thất bại toàn diện về Tổng thống Trump. Ông ta tự làm hổ thẹn chính mình, làm hổ thẹn đất nước và toàn bộ cộng đồng tình báo".

Thông tin này được đưa ra vào thời điểm CIA chính thức có Giám đốc mới là người được Tổng thống Trump đề cử.

Ngày 21-5, bà Gina Haspel đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA, trở thành nữ giám đốc đầu tiên của cơ quan này.

Bà Haspel, 61 tuổi, làm việc cho CIA từ năm 1985 và được đánh giá là một sĩ quan tình báo lão luyện, có nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài. Cựu Giám đốc CIA, hiện là Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đánh giá bà Haspel là "một chuyên gia tình báo điển hình", có khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả, cũng như truyền cảm hứng cho mọi người.

Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử bà Gina Haspel giữ chức Giám đốc CIA tuần trước, với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Trước khi Thượng viện thông qua đề cử, bà Haspel đã giữ chức Quyền Giám đốc CIA.

Ông Trump cáo buộc CIA cài người theo dõi chiến dịch tranh cử - Ảnh 3.

Bà Gina Haspel tuyên thệ nhậm chức giám đốc CIA ở trụ sở CIA tại Langley, bang Virginia, ngày 21-5 - Ảnh: REUTERS

Tối 21-5 (giờ Mỹ), trên đài Fox News, Phó tổng thống Mike Pence cũng vào cuộc khi tuyên bố: "Đã đến lúc công tố viên đặc biệt (Robert Mueller) nên kết thúc công việc và tôi nghĩ rằng đây có thể là ý kiến được người dân khắp nước Mỹ chia sẻ".

Sau gần một năm tiến hành điều tra, công việc của công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa đưa đến những kết quả cụ thể và nay đến lúc đội ngũ của ông Trump phản đòn.

Hôm 20-5, ông chủ Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra FBI vì cáo buộc cài người vào chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông, nói rằng đó là hành vi "gián điệp chính trị" của chính quyền tổng thống Barack Obama.

Luật sư của ông Trump cũng nhấn mạnh rằng công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ đẩy nhanh tiến độ cuộc điều tra về khả năng mối liên hệ giữa chiến dịch của Trump với Matxcơva để tránh ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Đó cũng là nhận định của giới quan sát về cuộc phản đòn của chính quyền ông Trump.

Trước đó, ông Trump từng viết trên Twitter rằng cuộc điều tra về Nga sẽ "gây tổn hại cho đảng Cộng hòa" vào giữa nhiệm kỳ, gọi đó là "một cuộc săn phù thủy trị giá 20 triệu USD, với sự tham gia của 13 nghị sĩ đảng Dân chủ và hai người khác từng làm việc cho cựu tổng thống Obama suốt 8 năm".

Các nhà phân tích cũng cho rằng chiến lược công kích CIA và FBI của Trump có thể đã bắt đầu vận hành.

Dĩ nhiên trước yêu cầu của Tổng thống, các cơ quan phải có hồi đáp tức thời.

Sau yêu cầu của ông Trump hôm 20-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein phải ra thông báo: "Nếu ai đó thâm nhập hay theo dõi vì mục đích xấu đối với những người tham gia vào chiến dịch tranh cử, chúng tôi sẽ phải tìm hiểu cho ra và trả lời thích đáng".

Trong một thông báo khác, bà Sarah Isgur Flores - phát ngôn nhân của bộ Tư pháp, cho biết cuộc "phản điều tra", do tổng thanh tra của bộ Tư pháp dẫn dắt, sẽ phải "xác định xem liệu có những bất thường hay động cơ chính trị gì không trong cuộc điều tra của FBI đối với những người bị nghi ngờ có dính líu với các nhân vật người Nga bị cho là đã can thiệp vào bầu cử Mỹ".

Vào buổi chiều 21-5, theo hãng tin AFP, tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ thứ trưởng Rod Rosenstein, và giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats cũng như Giám đốc FBI Christopher Wray.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên