'Ông trùm' thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù, cựu công an làm lộ tin mật bị đề nghị án treo

Viện kiểm sát cáo buộc "ông trùm" Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm sản xuất, bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, thu gần 540 tỉ, hưởng lợi bất chính khoảng 265 tỉ, đồng thời che giấu gần 1.800 tỉ đồng doanh thu và đưa hối lộ nhiều cựu cán bộ.

 - Ảnh 1.

"Ông trùm" đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh - Ảnh: THÂN HOÀNG

Sau 2 ngày thẩm vấn, chiều 28-7, đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án 14 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.

Viện kiểm sát đề nghị Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) 10-11 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3-4 năm tù tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm tù tội đưa hối lộ.

Tổng hợp hình phạt, Mạnh bị đề nghị 15-18 năm tù.

Cựu cán bộ công an làm lộ tin mật được đề nghị án treo

Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) bị đề nghị 9-10 năm tù về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và 2-3 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán. Tổng hợp hình phạt Hoàng bị đề nghị 11-13 năm tù.

Cùng bị cáo buộc hai tội trên, bị cáo Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị đề nghị 9-11 năm tù

Ba cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ gồm: Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Giám sát quản lý về hải quan) bị đề nghị 5-6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Phòng Giám quản 5) từ 7-8 năm tù và Phan Công Chiến (cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế) từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), bị đề nghị 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.

Công bố bản luận tội chiều nay, đại diện viện kiểm sát xác định Nguyễn Năng Mạnh là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Mạnh chỉ đạo Đỗ Mạnh Hoàng và Phúc Minh Vũ tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

 - Ảnh 3.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ nhà nước, viện kiểm sát xác định Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phan Công Chiến đã nhận tiền của Nguyễn Năng Mạnh để bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện cho các lô nguyên liệu được thông quan, lưu hành.

Trong đó Tuân giữ vai trò chính, trực tiếp nhận tiền và phân công Việt cùng Chiến phối hợp thực hiện các yêu cầu của Mạnh. Tuân bị cáo buộc nhận 1,5 tỉ, chuyển lại cho Việt 700 triệu.

Riêng cựu cán bộ công an Nguyễn Danh Dũng bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin về quá trình điều tra, xác minh đối với hệ thống doanh nghiệp MediPhar cho Nguyễn Năng Mạnh.

Theo viện kiểm sát, hành vi của Dũng giúp Mạnh có thời gian tiêu hủy tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội, làm lộ bí mật công tác điều tra, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục Cảnh sát môi trường.

Đường dây 100 tấn thực phẩm chức năng giả, hưởng lợi 265 tỉ

Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thành lập, điều hành hệ thống gồm 12 công ty và 2 nhà máy MediUSA, MediPhar để tổ chức sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Đối tượng khách hàng mà đường dây này hướng tới chủ yếu là trẻ em, người cao tuổi và những người có nhu cầu sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng, thành phần như công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Cơ quan công tố xác định thông qua Công ty MediPhar, MediUSA cùng các doanh nghiệp trong hệ thống, nhóm bị cáo đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng khối lượng khoảng 100 tấn.

Tổng doanh thu từ việc tiêu thụ số hàng giả này được xác định gần 540 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tổng doanh thu thực tế của riêng Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, kinh doanh lên tới hơn 1.762 tỉ đồng.

Từ việc sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 265 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, viện kiểm sát đề nghị tịch thu sung công số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường phần thiệt hại còn lại theo tỉ lệ góp vốn, trong đó Nguyễn Năng Mạnh chịu 70%, Đỗ Mạnh Hoàng 25% và Khúc Minh Vũ 5%.

Đối với hành vi nhận hối lộ, viện kiểm sát đề nghị tịch thu sung công hơn 1,5 tỉ đồng mà các bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt và Phan Công Chiến đã nộp khắc phục hậu quả.

Đồng thời ghi nhận việc Nguyễn Năng Mạnh tự nguyện dùng 12 bất động sản trị giá khoảng 32,3 tỉ đồng cùng 18 bất động sản đang bị kê biên trong vụ án, ước tính trị giá khoảng 632 tỉ đồng, để khắc phục hậu quả.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục duy trì các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các bị cáo nhằm bảo đảm thi hành án.

 - Ảnh 4.Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: Cựu cục phó nhận tiền vì 'nghĩ doanh nghiệp được việc thì cảm ơn'

"Tôi nghĩ doanh nghiệp được việc thì cảm ơn", cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Nguyễn Thế Việt khai về khoản tiền 700 triệu đồng. Chủ tọa lập tức truy vấn "không thể có quà cảm ơn hàng trăm triệu đồng cho một văn bản hành chính".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất