![]() |
Ông Romney trong chiến dịch vận động tranh cử ở Illinois - Ảnh: AP |
Với 20% số phiếu đã được kiểm, ông Romney hiện đang có 83% sự ủng hộ, theo ủy ban bầu cử Cộng hòa tại Puerto Rico.
Ông Rick Santorum xếp thứ hai với hơn 8%.
Newt Gingrich đứng thứ ba với 2%.
Do giành đa số tuyệt đối, ông Romney nhiều khả năng sẽ giành cả 20 ghế đại biểu của phe Cộng hòa ở vùng lãnh thổ tự trị nói tiếng Tây Ban Nha thuộc Mỹ này.
Ông Santorum đã khiến nhiều cử tri tại Puerto Rico nổi giận khi kêu gọi sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức ở đây, và ông Romney đã tận dụng điều đó để giành chiến thắng.
“Không thể bắt buộc mọi người nói tiếng Anh. Tôi có cảm giác rằng ông ấy (Santorum) đã được tư vấn kém hoặc không hiểu là ông ấy đang nói gì” - Ana Lydia Porrata-Doria, 69 tuổi, người đã bỏ phiếu cho Romney, nói với Hãng tin Reuters.
Với tỉ lệ thất nghiệp ở Puerto Rico hiện lên tới 15,1%, nhiều cử tri nói họ ủng hộ ông Romney vì cho rằng ông là người có năng lực nhất của Đảng Cộng hòa có thể biến những lời hứa về việc tạo ra việc làm thành sự thật. Hòn đảo tự trị này có khoảng 3,8 triệu dân, được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu sơ bộ, nhưng không bỏ phiếu trong bầu cử tổng thống, dù người Puerto Rico sống ở Mỹ có quyền bầu cử như công dân Mỹ.
Hiện Quốc hội Mỹ đang xem xét khả năng chấp thuận Puerto Rico trở thành bang thứ 51 của nước này, nhưng vấn đề ngôn ngữ là một trong những trở ngại lớn nhất.
Chiến thắng của ông Romney ngày 18-3 khẳng định thành công trong “kế hoạch các hòn đảo” của đội ngũ vận động tranh cử cho ông, đã mang về chiến thắng ở đảo Guam, quần đảo Northern Mariana và quần đảo Virgin thuộc Mỹ.
Hiện ông Romney đã dẫn trước khá xa trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa.
Cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ diễn ra ở bang Illinois vào ngày 20-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận