
Ông Phạm Thái Hà bị dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9 - Ảnh: GIANG LONG
Tuyên án sáng 24-12, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm án 9 tháng tù cho ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội).
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng cùng nhiều người khác cũng được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án.
Ông Phạm Thái Hà cùng nhiều người không kháng cáo vẫn được giảm án
Ông Phạm Thái Hà bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù. Ông phải chịu hình phạt bổ sung là nộp 100 triệu đồng.
Mặc dù trước đó ông Hà đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên.
Không kháng cáo, ông Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cũng được tòa phúc thẩm quyết định giảm 9 tháng tù. Ông phải chịu mức án 2 năm 3 tháng tù.
Trước đó, tháng 9, ông Pích bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù. Bản án cáo buộc ông Pích tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có hành vi nhận 4 tỉ đồng từ lãnh đạo Tập đoàn Thuận An.
Một số người khác đã rút kháng cáo hoặc không kháng cáo cũng được tòa cấp phúc thẩm giảm án.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An (bìa phải) cùng các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG
Bản án của tòa phúc thẩm tuyên sáng nay đánh giá hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, quyết định mức hình phạt cơ bản phù hợp với hành vi của những người phạm tội.
Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã nộp thêm 47 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Hội đồng xét xử ghi nhận Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và những người có kháng cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhiều người trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số người trình bày thêm được tình tiết giảm nhẹ mới.
Một số người được cơ quan, công ty cũ của mình gửi đơn đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Đặc biệt các bị cáo đã nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án tổng số tiền hơn 120 tỉ đủ căn cứ để tòa chấp nhận kháng cáo giảm án.
Về căn cứ để giảm án cho ông Hà và một số người không có kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo, theo tòa phúc thẩm là do họ có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới và hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để.
Tại phiên thẩm vấn ngày 18-12, vợ của ông Phạm Thái Hà là bà Lương Thu Hòa đến tòa và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng. Bà Hòa cho biết gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều người thân được tặng thưởng huân chương...
Ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình tác động đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, từ đó ông Thái tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc nhóm lãnh đạo, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị tư vấn thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng thầu trái quy định.
Việc ông Hà giới thiệu và tác động và được ông Dương Văn Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) là nguyên nhân dẫn đến việc thông đồng, móc ngoặc của doanh nghiệp này với đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 96 tỉ đồng.
Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng để cảm ơn. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết, ông Hưng nhiều lần "cảm ơn" ông Hà tổng số tiền 250 triệu đồng.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được giảm 3 năm tù
Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo, giảm án cho ông Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) 3 năm tù. Ông phải chịu bản án phúc thẩm 7 năm 6 tháng tù.
Trước đó ông Hưng bị tòa sơ thẩm tuyên 10 năm 6 tháng tù. Ông Hưng bị cáo buộc dùng thủ đoạn nhờ người có thẩm quyền tác động lãnh đạo địa phương thâu tóm các gói thầu, triển khai thực hiện dự án, rồi thỏa thuận tỉ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại năm dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỉ đồng.
Ông Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị tòa phúc thẩm tuyên phạt 5 năm tù.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị dẫn giải đến phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG
Trước đó, ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bản án sơ thẩm cáo buộc ông Quang có vai trò thực hành, giúp sức cho Nguyễn Duy Hưng trong hành vi vi phạm đấu thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Những người còn lại kháng cáo, một số người được giảm án, có người được hưởng án treo.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9, ông Hưng cùng gia đình tự nguyện nộp hơn 60 tỉ, những người còn lại nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Trước phiên tòa phúc thẩm, ông chủ Thuận An tác động gia đình nộp thêm 47 tỉ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại gây ra do "thâu tóm" 5 dự án. Ông bị tòa sơ thẩm cáo buộc gây thiệt hại hơn 120 tỉ tại 5 dự án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận