18/10/2014 20:55 GMT+7

Tổng thống Obama: Cấm đi lại sẽ khiến Ebola tồi tệ hơn

QUỲNH TRUNG
QUỲNH TRUNG

TTO - Tổng thống Mỹ Obama thúc giục công dân nước mình tránh bị kích động bởi dịch Ebola và cho rằng việc cấm đi lại đối với những người ở vùng dịch chỉ làm tình hình tệ hơn.

Tổng thống Obama trả lời báo chí về tình hình Ebola ở Nhà Trắng ngày 16-10 - Ảnh: Reuters 

Theo Reuters, các nhà lập pháp Mỹ tuần này thúc giục ông Obama cấm những người từ vùng dịch Ebola ở khu vực Tây Phi như Liberia, Sierra Leone và Guinea đi vào lãnh thổ Mỹ để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, ông Obama có vẻ như không tán thành biện pháp này. “Chúng ta không thể tách chúng ta khỏi Tây Phi,” ông nói.

Tổng thống Mỹ giải thích rằng nếu ban hành lệnh cấm thì quá trình đưa các nhân viên chăm sóc y tế và các dụng cụ y tế vào khu vực này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Ngoài ra, lệnh cấm cũng sẽ thúc đẩy người dân vùng dịch cố gắng rời đất nước, khiến quá trình truy tìm những ca bị nhiễm gặp nhiều khó khăn hơn.   

“Cố gắng phong tỏa toàn bộ một khu vực trên thế giới có thể khiến tình hình tồi tệ hơn,” ông Obama kết luận.

Nhiều công dân Mỹ đang lo ngại dịch Ebola sẽ bùng phát ở Mỹ sau khi hai y tá ở Texas bị xác định nhiễm Ebola gần đây.

Hai nữ y tá bị nhiễm virút Ebola là Amber Vinson và Nina Phạm. Họ thuộc nhóm 76 nhân viên y tế đã điều trị cho bệnh nhân Ebola Thomas Eric Duncan ở Bệnh viện Texas Health Presbyterian từ ngày 28-9. Thomas đã qua đời ngày 8-10.

Ông Obama trấn an người dân rằng cho đến nay, chỉ mới có ba ca được chẩn đoán nhiễm Ebola ở Mỹ và hiện tại dịch Ebola không dễ bị lây lan ở nước này.

“Những gì chúng ta đang thấy bây giờ không phải là một ‘đợt bùng phát’ hay một “đại dịch” Ebola ở Mỹ,” ông khẳng định.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết cuộc chiến chống Ebola cần phải có thời gian và cảnh báo rằng “trước khi bệnh dịch này được dập tắt, có thể sẽ có thêm nhiều ca bệnh bị cách ly ở Mỹ”.

QUỲNH TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên