27/07/2015 07:39 GMT+7

Ông Obama nhắc chuyện “quốc tịch”

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TT - Trong chuyến thăm quê hương lần đầu tiên với tư cách tổng thống, ông Obama đã nhắc lại câu chuyện về nguồn gốc xuất thân của ông mà lâu nay giới chính trị gia đối lập thường cố ý vin vào để châm chích.

Người dân Kenya đứng bên đường chào đón Tổng thống Obama. Họ hi vọng với gốc gác Kenya, ông Obama có thể giúp đỡ cho họ - Ảnh: Reuters
Người dân Kenya đứng bên đường chào đón Tổng thống Obama. Họ hi vọng với gốc gác Kenya, ông Obama có thể giúp đỡ cho họ - Ảnh: Reuters

Theo CNN, trong bữa dạ tiệc do Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tổ chức tối 25-7, ông Obama cười nói với người đồng cấp: “Tôi ngờ là một số người đối lập với tôi đang nghi tôi trở về nhà lần này để tìm lại giấy khai sinh gốc của mình. Nhưng không phải vậy”.

Trước đây, những người ở phe đối lập cho rằng ông Obama được sinh ra tại Kenya chứ không phải tại Mỹ, và như thế không đủ tiêu chuẩn để trở thành nhà cầm quyền cao nhất của đất nước.

Luận điểm này được phát tán trong suốt mùa bầu cử 2008 và còn tiếp tục dai dẳng trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama tại Nhà Trắng. Sự việc chỉ dịu đi vào năm 2011 khi ông Obama công bố tờ giấy khai sinh đã cũ mèm cho biết ông sinh tại Hawaii.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên