
Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc chụp ảnh kỷ niệm với Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh: HỮU HẠNH
Sáng 18-8, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - dự và phát biểu chỉ đạo.
Cơ hội thay đổi từ nhà ở tự phát, hạ tầng thiếu thốn
Xã Tân Vĩnh Lộc được thành lập từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số xã Vĩnh Lộc B, phần lớn xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh cũ) và một phần diện tích phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ).
Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 người, trong đó ông Nguyễn Thanh Nhã được chỉ định làm bí thư, chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc.
Bà Trần Thị Kim Anh được chỉ định làm phó bí thư thường trực Đảng ủy, và ông Nguyễn Thành Nhân được chỉ định làm phó bí thư, chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết đô thị càng phát triển nhanh tác động càng lớn cho vùng đất Tân Vĩnh Lộc do phải duy trì hình thái nông thôn theo định hướng chiến lược của các quy hoạch.
Thời gian dài đã phát sinh những vấn đề nhà ở tự phát, hạ tầng thiếu thốn và phần nào phá vỡ quy hoạch. Tuy nhiên đã dành cho địa phương cơ hội thay đổi đúng với thời điểm cả nước chuyển mình đi vào kỷ nguyên mới, với đầy đủ tiềm lực, vị thế.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc Nguyễn Thanh Nhã phát biểu - Ảnh: HỮU HẠNH
Ông Nhã cho biết xã Tân Vĩnh Lộc đã xác định khá rõ tầm nhìn mục tiêu. Theo đó, nhanh chóng hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tận dụng từng cơ hội và nguồn lực dù nhỏ cho địa phương, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư công tạo cú hích lan tỏa.
Tiếp đó, chuẩn bị kỹ nhưng phải quyết liệt, nhanh chóng tạo bước tiến tiếp theo là phát triển thành phường của thành phố, góp phần tích cực vào tiến trình thay đổi diện mạo, tạo động lực mới cho khu vực Tây TP.HCM.
"Đó không chỉ là phường, mà còn là một điểm xoay chuyển trong cấu trúc TP.HCM mới, xúc tác cho lĩnh vực công nghiệp, đột phá trong nhà ở xã hội, sáng tạo trong quản lý và ứng phó với môi trường, và điển hình trong bổ sung những chức năng cho siêu đô thị", ông Nhã nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Kim Anh - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, trình bày dự thảo báo cáo chính trị - Ảnh: HỮU HẠNH
Trình bày dự thảo báo cáo chính trị sau đó, bà Trần Thị Kim Anh - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc - cho biết nhiệm kỳ mới, trong các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, đáng chú ý xã Tân Vĩnh Lộc sẽ tập trung lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đồng bộ.
Từ đó làm cơ sở phát triển xã Tân Vĩnh Lộc bền vững, hiện đại, đảm bảo các tiêu chí thành lập phường, triển khai thực hiện chủ trương miễn giấy phép xây dựng đối với quy hoạch chi tiết 1/2.000.
Tân Vĩnh Lộc có lợi thế phát triển đa dạng, đa chiều và đa lực

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: HỮU HẠNH
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi thăm xã Tân Vĩnh Lộc (ngày 29-6). Theo đó, Tổng Bí thư nhìn nhận xã Tân Vĩnh Lộc là vùng đất giàu tiềm năng, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía tây TP.HCM.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, lực lượng lao động trẻ, năng động, Tổng Bí thư tin tưởng xã sẽ tiếp tục sứ mệnh lịch sử mới không chỉ bằng ký ức hào hùng mà còn ở năng lực kiến tạo tương lai.
Ông Lộc nhìn nhận Tân Vĩnh Lộc được hình thành từ sáp nhập giữa Vĩnh Lộc B (khu vực đô thị hóa nhanh) và Phạm Văn Hai (vùng đất còn gìn giữ nguyên vẹn hệ sinh thái nông nghiệp). Chính sự kết hợp độc đáo này đã tạo cho Tân Vĩnh Lộc lợi thế phát triển đa dạng, đa chiều và đa lực.
Theo đó, xã vừa có tiềm năng công nghiệp hóa, đô thị hóa, vừa có điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái bền vững.

Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo - Ảnh: HỮU HẠNH
Ông Lộc đề nghị giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ xã Tân Vĩnh Lộc lãnh đạo phát triển kinh tế đa ngành, trọng tâm là dịch vụ, thương mại và công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị xanh;
Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch lĩnh vực dịch vụ, thương mại trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu và quy hoạch sử dụng đất của địa phương;
Chủ động tham mưu, đề xuất với TP các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, thương mại phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển đô thị của xã.
Đặc biệt, ông Lộc đề nghị xã quan tâm quy hoạch rõ các vùng chức năng, phân khu đô thị, khu nông nghiệp sinh thái, hành lang bảo vệ môi trường; Khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của xã Tân Vĩnh Lộc. Mỗi công trình, mỗi dự án, mỗi định hướng đều phải đặt trong tổng thể quy hoạch liên kết vùng và với TP.
"Đồng thời xã cần quan tâm phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với quản lý đất đai, quản lý đô thị hóa. Quản lý trật tự xây dựng chặt chẽ, đảm bảo hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, không vì tăng trưởng mà hy sinh môi trường sống", ông Lộc nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận