17/03/2018 20:29 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ thôi ghế nóng LienVietPostBank

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ thôi Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, trong khi vẫn chưa rõ ai sẽ là Chủ tịch BIDV dù ông Trần Bắc Hà đã về hưu từ tháng 9-2016.

Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ thôi ghế nóng LienVietPostBank - Ảnh 1.

Hàng loạt thông tin về thay đổi nhân sự ngân hàng trong mùa đại hội cổ đông năm nay. Ảnh: T.L.

Nguyên nhân được đưa ra về việc ông Hưởng rút lui khỏi vị trí lãnh đạo này là do sức khỏe.

Ông Hưởng trước đây nhiều năm là Tổng giám đốc LienVietPostBank và từ tháng 6-2017, đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng này ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Dương Công Minh.

Ông Minh, trước đó đã thôi chức Chủ tịch LienVietPostBank để gia nhập Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Dự kiến đại hội cổ đông năm nay, LienVietPostBank sẽ bầu 8 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ tới.

Đến nay chưa rõ ai sẽ thay thế ông Hưởng ngồi ghế nóng tại Ngân hàng này.

Trong khi đó, Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng mới công bố biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông về nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023.

Theo biên bản tổng hợp, PVcomBank đồng thời nhận được 3 đề cử của 3 nhóm cổ đông cho các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Trong khi đó hai cổ đông lớn nhất của PVcomBank là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Morgan Stanley chưa có đề xuất về nhân sự.

Tuy nhiên, theo thông tin từ PVcomBank, PVN đang hoàn thiện thủ tục nội bộ để đề cử theo hướng vẫn sẽ đề cử cho các nhân sự cũ.

Ngoài hai ngân hàng trên, thông tin nhân sự cho ghế nóng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển VN (BIDV) cũng được quan tâm vì sau khi ông Trần Bắc Hà về hưu hồi tháng 9-2016, ngân hàng vẫn chưa có Chủ tịch mới.

Hồi tháng 12-2017, ông Phạm Quang Tùng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), được điều động trở lại BIDV, do vậy nhiều thông tin dự đoán tại đại hội cổ đông tổ chức vào cuối tháng 4 tới đây, ghế nóng tại BIDV sẽ có chủ.

Ông Tùng sinh năm 1971, từng giữ chức Phó tổng giám đốc BIDV trước khi đến VDB nhận chức Chủ tịch.

Ngoài vị trí chủ tịch, có khả năng BIDV còn phải bầu bổ sung thành viên HĐQT khi mới đây, ông Nguyễn Huy Tựa đã từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 1-11-2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Trong khi đó, với VDB, sau khi ông Phạm Quang Tùng được điều chuyển, ngân hàng này đang khuyết cả 2 vị trí quan trọng nhất là Chủ tịch và CEO vì ông Trần Bá Huấn đã thôi chức CEO để nghỉ hưu từ ngày 1-10-2017.

Eximbank và Sacombank cũng bầu bổ sung hai thành viên hội đồng quản trị vào kỳ họp đại hội cổ đông sắp tới.

Trước đó, tính từ đầu năm đến nay, hàng loạt ngân hàng đã thay tổng giám đốc như Nam Á, An Bình, Kiên Long, SeaBank…

Đại gia Dương Công Minh dồn dập mua cổ phiếu Sacombank Đại gia Dương Công Minh dồn dập mua cổ phiếu Sacombank

TTO - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank Dương Công Minh, vừa mua thành công thêm 2 triệu cổ phiếu STB, lần thứ 3 liên tiếp trong hai tháng gần đây.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên