Phóng to |
| Ông Morsi tuyên bố bắt đầu một "Ai Cập mới" - Ảnh: AP |
Theo CNN, buổi lễ nhậm chức diễn ra trong thắt chặt an ninh trước Tòa hiến pháp tối cao ở quảng trường Tahrir với sự tham dự của hàng ngàn người. Tại quảng trường này, người dân từng bạo loạn lật đổ tổng thống Hosni Mubarak năm ngoái.
Ông Mursi, 60 tuổi, tuyên thệ trước Tòa án hiến pháp thay vì trước quốc hội như bình thường, vì tòa đã tuyên bố giải thể hạ nghị viện do người Hồi giáo lãnh đạo. Cơ quan này đầu tháng đã thông qua một số biện pháp đảm bảo duy trì sự ảnh hưởng của giới quân sự.
Phóng to |
|
Ông Morsi tuyên thệ nhậm chức tại quảng trường Tahrir nơi người dân từng bạo loạn lật đổ tổng thống Hosni Mubarak năm ngoái - Ảnh: AP |
"Hôm nay, người dân Ai Cập đã tạo ra một cuộc đời mới cho sự tự do hoàn toàn, cho một nền dân chủ thật sự” - ông Morsi phát biểu sau khi tuyên thệ.
"Cả nước đang lắng nghe tôi. Không có quyền lực nào cao hơn quyền lực nhân dân”, ông nói.
Ủy ban bầu cử Ai Cập hôm 24-6 đã tuyên bố ông Morsi là tổng thống đắc cử sau vòng bầu cử thứ hai đấu với ông Ahmed Shafik - viên cựu tướng không quân từng là thủ tướng thời tổng thống Hosni Mubarak.
Ông Morsi là ứng viên của Đảng Công lý và tự do huynh đệ Hồi giáo, đưa đảng này lên cầm quyền sau 84 năm đấu tranh.
Ông Morsi là kỹ sư được đào tạo tại Mỹ, là vị tổng thống Ai Cập đầu tiên không xuất thân từ quân đội kể từ khi quân đội lật đổ vua Ai Cập năm 1952.
Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Mursi đã đến Đại học Cairo phát biểu tại giảng đường của đại học, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama từng dùng để phát biểu với thế giới Hồi giáo năm 2009.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận