14/02/2019 09:54 GMT+7

Ông Maduro dọa sẽ đưa ra xét xử lãnh đạo đối lập Guaido

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định đất nước ông sẽ 'sử dụng những khó khăn nảy sinh từ các lệnh trừng phạt để thiết lập một nền kinh tế hiện đại, tự chủ'.

Ông Maduro dọa sẽ đưa ra xét xử lãnh đạo đối lập Guaido - Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro - Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin TASS (Nga), ngày 13-2, phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Ả Rập Al Mayadeen TV, Tổng thống Maduro công bố Chính phủ Venezuela đã lên kế hoạch tăng sản lượng khai thác dầu mỏ thêm 1 triệu thùng.

"Chúng tôi đang sử dụng những khó khăn phát sinh từ các lệnh trừng phạt để tạo nên một nền kinh tế hiện đại, tự chủ, và kêu gọi các nhà đầu tư từ các nước Ả Rập và Hồi giáo đầu tư thêm nguồn vốn của họ vào phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt", ông Maduro nói.

Cũng theo tổng thống Venezuela, chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này “dự kiến tăng gấp ba tỉ lệ khai thác vàng cũng như việc sản xuất nhôm cùng các kim loại khác".

"Chủ nghĩa đế quốc của Mỹ đã trở thành một con hổ giấy, và nhân dân Venezuela sẽ giành thắng lợi bất chấp các lệnh trừng phạt", ông Maduro nhấn mạnh.

Cũng trong bài phát biểu này, ông Maduro cáo buộc các nhà lãnh đạo phe đối lập tại nước ông "đã hành động đi ngược lại những lợi ích của nhân dân Venezuela và gây hại cho đất nước".

"Ông Juan Guaido và những người ủng hộ ông này không sớm thì muộn sẽ bị đưa ra xét xử và sẽ phải chịu trách nhiệm về mưu đồ tranh đoạt quyền lực", ông Maduro cảnh báo.

Một lần nữa, ông Maduro lặp lại quan điểm cáo buộc Mỹ đã đứng sau, đóng vai trò tổ chức trong cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Venezuela.

"Họ (các nhà lãnh đạo phe đối lập) là những con rối phục vụ cho chính quyền theo chủ nghĩa cực đoan của ông Donald Trump với mong muốn biến Venezuela thành thuộc địa", ông Maduro nói.

"Cái gọi là sự can thiệp nhân đạo mà chính quyền Mỹ đang rao giảng thực chất nhằm mục đích khuất phục đất nước chúng tôi và thâu tóm các nguồn tài nguyên thiên nhiên", tổng thống Venezuela tiếp tục nói.

Anh công bố hỗ trợ người dân Venezuela 8,4 triệu USD Anh công bố hỗ trợ người dân Venezuela 8,4 triệu USD

TTO - Bộ Phát triển quốc tế của Chính phủ Anh (DFID) ngày 12-2 công bố cấp 6,5 triệu bảng Anh (8,4 triệu USD) hỗ trợ những người dân Venezuela bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Venezuela Nicolas Maduro