28/10/2015 12:22 GMT+7

Ông Lê Thanh Hải dự khai mạc đại hội Đảng bộ Bạc Liêu

C.QUỐC  - H.T.DŨNG
C.QUỐC - H.T.DŨNG

TTO - Sáng 28-10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu sáng 28-10 - Ảnh: Chí Quốc

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, ông Lê Thanh Hải đánh giá nhiệm kỳ qua trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và là tỉnh có đặc thù chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực còn khó khăn, nhưng Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 12,1%/năm, cao hơn bình quân khu vực ĐBSCL và cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt trên 2.030 USD, gần bằng mức bình quân cả nước và tăng hơn hai lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực…

Tuy nhiên tỉnh vẫn còn một số tồn tại yếu kém, chưa đạt chỉ tiêu đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, số giường bệnh, thu gom rác thải tập trung...

Ngoài ra, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có bước phát triển nhưng vẫn còn yếu kém, chưa đồng bộ, nhất là các địa bàn ven biển (toàn tỉnh hiện còn 12 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm); tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và khiếu kiện đông người từng lúc còn diễn biến khá phức tạp. 

Ông Hải đề nghị cần phấn đấu xây dựng Bạc Liêu cơ bản trở thành một tỉnh có nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sớm trở thành một trong những tỉnh phát triển khá trong vùng và cả nước.

Ngoài ra ông Hải cũng lưu ý tỉnh cần tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư, phát huy tối đa nội lực và huy động các nguồn lực bên ngoài, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện.

C.QUỐC - H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên