25/06/2021 15:01 GMT+7

Ông Lê Hồng Sơn làm phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Trưa 25-6, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, phân công ông Lê Hồng Sơn - nguyên giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM - làm phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ông Lê Hồng Sơn làm phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Lê Hồng Sơn

Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Hồng Sơn là 5 năm. 

Ông Lê Hồng Sơn sinh năm 1965 tại Củ Chi, TP.HCM. Từ tháng 10-1989 đến tháng 10-1993, ông Sơn tham gia công tác giảng dạy tại Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi.

Từ tháng 10-1993 đến tháng 6-2003, ông công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM, cán bộ chuyên trách rồi chuyên viên tổng hợp, phó chánh văn phòng sở.

Từ tháng 6-2003 đến tháng 5-2005, ông công tác tại Trường THPT Tân Phong, quận 7, giữ chức vụ hiệu trưởng, đồng thời là đại biểu HĐND quận 7.

Từ tháng 5-2005 đến nay, ông công tác tại Sở GD-ĐT, từng kinh qua các chức vụ chánh văn phòng, phó giám đốc sở rồi giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.

Trước đó, sáng 21-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định điều động ông Lê Hồng Sơn đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Ban Tuyên giáo phát huy sức sáng tạo cá nhân, sức mạnh tập thể trong phong trào thi đua Ban Tuyên giáo phát huy sức sáng tạo cá nhân, sức mạnh tập thể trong phong trào thi đua

TTO - Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên