17/11/2017 21:26 GMT+7

Ông già 77 tuổi dâm ô trẻ em bị xử 3 năm tù

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Tối 17-11, Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, ba năm tù về tội dâm ô với trẻ em.

Ông già 77 tuổi dâm ô trẻ em bị xử 3 năm tù - Ảnh 1.

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Thủy ngồi nghe tòa tuyên án - Ảnh: QUỲNH GIANG

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng từ tháng 4 và 5-2014, ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, trú tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, đã có hành vi dâm ô đối với hai cháu gái tại chung cư nêu trên.

Vụ thứ nhất, vào khoảng chập choạng tối một ngày trong tháng 4-2014, anh T. dẫn con gái là cháu N.N.A.D (sinh 2008) và con trai (sinh 2003) đến chơi tại khu vực cầu trượt của chung cư

Trong lúc cháu D. chơi thì ông Thủy đi đến dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của cháu D. Hành vi này bị anh trai cháu D. phát hiện vào báo cho bố biết. 

Anh T. đến hỏi con sự việc, chửi mắng, tát ông Thủy, sau đó, báo cho bảo vệ của chung cư. 

Vụ thứ hai, vào khoảng chập tối một ngày trong tháng 5-2014, khi cháu T.H.A (SN 2003) đang ở trong căn hộ chung cư Lakeside nói chuyện với bạn cùng lớp ở bên ngoài, thì bị cáo Thủy đi đến. 

Từ bên ngoài cửa sổ, bị cáo Thủy luồn tay qua khe, thực hiện hành vi dâm ô với cháu H.A.

Tại phiên tòa (cũng như cả quá trình điều tra), bị cáo Nguyễn Khắc Thủy cho rằng mình không phạm tội. 

Bị hại và đại diện hợp pháp bị hại cũng không có mặt tại tòa để đối chất. 

Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, cả hai luật sư Trương Xuân Tám và Phạm Xuân Hải (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đều cho rằng thân chủ của mình không phạm tội như trong cáo trạng và bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã nêu. 

Ông già 77 tuổi dâm ô trẻ em bị xử 3 năm tù - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa khi tuyên án vào tối 17-11 - Ảnh: QUỲNH GIANG

Luật sư Trương Xuân Tám nói rằng xã hội phản đối kịch liệt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nhưng phải hết sức tỉnh táo vì vụ án này "dậy sóng trên mạng xã hội". 

Luật sư Tám cũng cho rằng vụ án có sai lầm về tố tụng khi bị cáo không được đối chất với bị hại tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cũng như tại tòa và vụ án chỉ dựa vào lời khai của các cháu mà không có chứng cứ trực tiếp. 

Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Khắc Thủy nói "rất tiếc vì phiên tòa vắng mặt các bị hại", nên cho rằng không khách quan và "không hợp hiến".

Tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã bác lời bào chữa trên của hai luật sư, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tòa tuyên xử bị cáo Thủy từ 3 đến 4 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật và khẳng định những lời khai của bị hại, đại diện bị hại đã phù hợp với hiện trường vụ án. 

Tòa cũng khẳng định, những lời khai và chối tội của bị cáo là không phù hợp với chứng cứ phù hợp trong vụ án. 

Do đó, tòa bác những bào chữa của luật sư cũng như việc không nhận tội của bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 3 năm tù về tội dâm ô với trẻ em.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên